(HBĐT) - Nông dân vùng cao Quyết Chiến (Tân Lạc) đang rục rịch đón mùa thu hoạch ngô trái vụ, năng suất dự kiến cao hơn vụ này năm ngoái. Nhà nhà phấn khởi bởi 5-6 năm nay, cây ngô lai trên đồng đất Quyết Chiến được mùa, được giá. Cuộc sống của bà con thoát nghèo khấm khá cũng nhờ vào cây ngô.

 

 

Thung ngô lớn nhất xã Quyết Chiến (Tân Lạc) phủ kín màu xanh ngô trồng trái vụ.

Hộ ông Đinh Công Thửng ở xóm Biệng sắm sửa thêm đồ nội thất, hoàn thiện thi công để dọn về nhà mới. Giá trị đầu tư căn nhà ngót nghét 400 triệu đồng được làm bằng gỗ, xây dựng đúng kiểu nhà sàn của người Mường. ít ai biết rằng, để có được cơ ngơi như hiện nay, gia đình ông từng có thời điểm là hộ nghèo của xóm, gia cảnh bữa no, bữa đói. Năm 2004, từ trồng sắn hiệu quả kinh tế thấp, ông Thửng tận dụng hết quỹ đất hơn 2 ha của gia đình chuyển đổi sang trồng ngô lai. ông học và làm theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật. Nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, giống tốt lại dày công chăm sóc nên năng suất ngô cao gấp 2 - 3 lần so với trồng giống ngô bản địa. Sau những vụ được giá, được mùa, cuộc sống của gia đình ông đã ổn định hơn, trừ chi phí, mỗi vụ ông thu lãi trên 40 triệu đồng. Hiện tại, kinh tế gia đình ông không những đủ ăn mà còn có bát ăn, bát để.  

Cùng hoàn cảnh với hộ ông Thửng là hộ ông Bùi Văn Huấn cũng ở xóm Biệng. Để vượt khó, thoát nghèo, ông Huấn đã miệt mài khai phá, phủ xanh toàn bộ diện tích đất trống, đồi trọc của gia đình bằng các giống ngô lai năng suất cao, trước là giống VN10, về sau là các giống lai khác ưu việt hơn như NK66, TSB2… Với khoảng 25 kg ngô giống gieo trồng trên diện tích gần 2 ha, mỗi năm ông trồng 2 vụ, bình quân vụ chính thu lãi 50 triệu đồng, ngô trồng trái vụ thu lãi trên 20 triệu đồng. Ngoài trồng ngô, ông chăn nuôi gia súc và trồng một số cây màu khác, trồng su su lấy ngọn… Nhờ đó, hàng năm, ông có thu nhập bình quân gần trăm triệu đồng.  

Nói về những mô hình nông dân tiêu biểu, điển hình từ trồng ngô cho  cuộc sống ấm no, vật chất đủ đầy, đồng chí Bùi Hồng Thiết, Chủ tịch Hội Nông dân xã phấn chấn: Không tính được số hộ hội viên nông dân nhờ cây ngô mà đổi đời từ khó lên khá, thành giàu. Trong chi hội nông dân các xóm Biệng, Thung, Bựng, Bắc Hưng... đều xuất hiện những hội viên trồng ngô lai với diện tích lớn, cho thu nhập khá.  

Với bà con nông dân nơi đây, qua hơn 10 năm gắn bó, cây ngô lai đã khẳng định vị thế trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở rẻo đất vùng cao này. Ngô cùng nông dân xuống thung, cùng bà con leo đồi, ngược núi. Bất kể đi đến đâu đều phủ kín màu của ngô lai đem đến cho họ những mùa vàng no ấm. Đặc biệt, đường đất lầy lội, quanh co, đèo, dốc trước kia được thay thế bằng đường nhựa, đường bê tông, dải cấp phối thuận tiện cho việc vận chuyển ngô từ các thung, đồi, núi tập kết ngay tại tuyến đường. Cũng nhờ thế mà giảm bớt công sức vận chuyển của nhà nông, giá ngô bắp, ngô hạt được tư thương mua cao hơn, đầu ra mấy năm gần đây ổn định.  

Từ chỗ tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 chiếm tới 60 – 70%, đến nay xã Quyết Chiến giảm còn 42%. Hàng trăm hộ có kinh tế từ khá trở lên trong tổng số hơn 350 hộ toàn xã. Cho đến bây giờ, ngô lai vẫn là cây trồng chủ lực của địa phương với 100% hộ trồng, diện tích ngô chính vụ khoảng 190 ha, trái vụ 50 ha. Nhiều hộ nhờ đầu tư chăm bón tốt, năng suất ngô chính vụ đạt từ 80 - 90 tạ /ha, năng suất bình quân toàn xã đạt gần 60 tạ /ha, năng suất ngô trái vụ đạt 45 tạ /ha.     

                                                           Thu Hằng 

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục