(HBĐT) - Nhắc đến Mường Bi - Tân Lạc, nhiều người nhớ ngay đến đó là vùng đất cổ mang đậm nét văn hóa truyền thống và nhịp sống cũng hết sức “trầm”. Riêng tôi, gắn bó nhiều với vùng đất Mường Bi, tìm hiểu nhiều về cuộc sống mới của người dân nơi đây lại thấy Mường Bi khá “động” và luôn hòa chung dòng chảy của thời cuộc để phát triển.

 

Tân Lạc có diện tích đất tự nhiên trên 52 km2, trong đó, hơn 80% là rừng núi. Mặc dù diện tích đất nông nghiệp chỉ chiếm 14,2% nhưng bù lại, Tân Lạc có đất đai trù phú, nhiều lợi thế cho phát triển nông nghiệp. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện  với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa đa dịch vụ, nhân dân đã tích cực áp dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong khi ở nơi khác còn loay hoay với việc trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với đất đai và đáp ứng nhu cầu thị trường thì Tân Lạc đã tạo dấu ấn với mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo cung cấp ra thị trường. Hai, ba năm trở lại đây, ngành nông nghiệp huyện đã đón nhiều đoàn khách đến thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh ở Thanh Hối, Gia Mô và trồng mướp đắng, bí đỏ lấy hạt ở một số xã khác. Dựa vào khí hậu, thổ nhưỡng, Tân Lạc đã phát triển mạnh mô hình trồng tỏi, cây su su ở các xã Quyết Chiến, Lũng Vân, quýt ở Nam Sơn, mía tím ở Trung Hòa, Mỹ Hòa, Phong Phú… Để phát triển nông nghiệp bền vững, những năm qua, huyện đã ban hành Nghị quyết về phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 - 2020 và Nghị quyết về đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất lúa kém hiệu quả.

 

 

Đường giao thông nông thôn xóm Rên xã Gia Mô được đầu tư, nâng cấp theo chuẩn NTM  đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân.

 

Được thiên nhiên ban tặng hệ  thống suối thác, hang động dày đặc, núi Cột Cờ với nhiều huyền tích và nền văn hóa Mường đậm đà bản sắc, huyện đang xây dựng Đề án phát triển du đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, góp phần tạo sức bật cho nền kinh tế.

 

Dẫu xuất phát điểm thấp nhưng Tân Lạc đã chủ động để hòa nhịp cùng dòng chảy của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Huyện đã tập trung sâu vào công tác tuyên truyền, vận động  để người dân thấy được lợi ích và vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, từ đó, người dân đồng thuận hưởng ứng làm theo.

 

Thực hiện tiêu chí quy hoạch, huyện chỉ đạo các xã phối hợp với đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch và tổ chức công bố quy hoạch đến đông đảo người dân. Bên cạnh đó, mỗi xã chọn 1 xóm làm điểm triển khai cắm mốc quy hoạch gắn với chiến dịch giao thông, thủy lợi, từ đó nhân rộng ra toàn xã. Với phương châm “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM (2011-2015), huyện đã vận động được 7.121 hộ dân tham gia hiến 198, 130 ha đất làm đường giao thông và các công trình hạ tầng, trong đó, đất lúa 33,37 ha, đất vườn 40,96 ha, đất thổ cư 30,44 ha…

 

Song song với vận động nhân dân tự nguyện hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai việc đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tham gia hiến đất. Bên cạnh đó, động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng NTM. Với cách làm chủ động, sáng tạo này, Tân Lạc đã được biết đến là huyện đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành việc công bố và cắm mốc quy hoạch xây dựng NTM mà không phải sử dụng bất kỳ nguồn kinh phí nào. Hết năm 2015, toàn huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, dự kiến hết năm nay có thêm xã Mãn Đức về đích.

 

Thực hiện song song các chương trình, dự án, các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, huyện Tân Lạc đang bền bỉ tăng cường sức vóc để đổi mới và phát triển  trên tầm cao mới.

 

 

 

                                                                              Lam Nguyệt

 

 

Các tin khác


Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục