(HBĐT) - Hải Sơn là một xóm của bà con ở tỉnh Nam Định lên khai hoang, lập nghiệp từ đầu những năm 1960 ở xã Mai Hịch (Mai Châu). Sau những tháng ngày đầu tiên gặp nhiều khó khăn ở quê hương thứ 2, với sự cần cù, đời sống của bà con xóm Hải Sơn đã có nhiều đổi khác. Mô hình phát triển khu chuyên canh rau sạch của họ đang đem lại giá trị kinh tế cao.

 

Xóm Hải Sơn có 93 hộ, nằm dọc theo đường Tỉnh lộ 439, cách trung tâm UBND xã Mai Hịch hơn 1 km. “Nhiều năm nay, xóm Hải Sơn duy trì luân canh trồng rau sạch, mùa nào rau đấy. So với trồng lúa và trồng màu thì hiệu quả kinh tế cao hơn, mô hình này đang được một số hộ dân ở xóm Ngõa, xóm Dến làm theo”, đồng chí Vì Văn Uổi, Chủ tịch UBND xã Mai Hịch cho biết.

 

“Mùa nào rau đấy”, quả đúng như vậy, những ngày này trên cánh đồng rộng hơn 6 ha của bà con xóm Hải Sơn đang phủ màu xanh mướt của rau cải, cà chua, tầm bóp, súp lơ và nhiều loại rau ưa lạnh khác. Bà Nguyễn Thị Kim đang tỉ mẩn kiểm tra từng cây cải Đông Dư hơn 1 tháng tuổi của gia đình cho biết: “Giống cải này dùng chủ yếu để muối dưa, từ lúc trồng đến khi thu hoạch từ 30 – 40 ngày. Hiện, giá bán tại vườn là 7.000 đồng/kg, so với trồng lúa, ngô thì hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn”. Theo chia sẻ của bà Kim, nhiều năm qua, ngoài một số diện tích trồng lúa, phần lớn gia đình bà chuyển sang trồng rau, đậu và các loại củ, quả. “Trồng lúa đầu tư phân bón nhiều, lại hay bị sâu, bệnh nên năng suất không cao. Do đó, chúng tôi chú trọng chuyển sang trồng các loại rau theo nhu cầu của thị trường nên đem lại hiệu quả kinh tế khá”, bà Kim cho biết thêm.

 

 

 

Nguyễn Thị Kim, xóm Hải Sơn, xã Mai Hịch (Mai Châu) đang chăm sóc vườn cải Đông Dư của gia đình.

 

Kế bên ruộng cải của gia đình bà Kim, chị Bùi Thị Hồng cùng đứa con trai đang căng dây dù làm giàn cho ruộng dưa chuột Nhật. “Hằng năm, gia đình đều duy trì trồng các loại rau, củ trên 1.800m2 đất ruộng. Vụ đông này, có công ty cung cấp giống và nhận bao tiêu sản phẩm nên gia đình chuyển một phần diện tích trồng dưa chuột Nhật. Ngoài ra, tôi còn trồng cà chua, su hào, cải bắp và rau tầm bóp”, chị Hồng cho biết.

 

Đi tham quan khắp các ruộng, có thể thấy được sự phong phú của các loại rau, củ mà bà con trồng. Thêm nữa, trên các ruộng đều có các hố chứa phân hoai mục để bón cho rau. Ông Đoàn Quang Thường, Trưởng xóm Hải Sơn cho biết: “Vì sản phẩm hiện chủ yếu tiêu thụ trên địa bàn huyện nên bà con đưa vào canh tác nhiều loại rau, củ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hiện nay, vấn đề ATVSTP đang rất nhức nhối, chúng tôi luôn ý thức phải sản xuất được sản phẩm rau sạch, vừa an toàn cho người sử dụng, vừa tạo ra thương hiệu cho chính mình. Ngoài việc sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, chúng tôi đang tích cực ủ phân vi sinh để bón cho rau”.

 

Theo chia sẻ của ông Thường, để “chất lượng tạo thành thương hiệu”, HTX rau an toàn Hải Sơn đã được thành lập, với 60 thành viên là 60 hộ duy trì trồng rau nhiều năm qua. Thông qua HTX, các thành viên sẽ giúp đỡ nhau về kỹ thuật trồng, chăm sóc, cũng như định hướng sản xuất để sản phẩm làm ra được tiêu thụ thuận lợi. Được biết, Trung tâm KN-KL của huyện Mai Châu cũng thường xuyên hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật, cũng như cung cấp các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, bà con xóm Hải Sơn vẫn chưa thực sự yên tâm về vấn đề đầu ra, giá cả và mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ kết nối với các đầu mối.

 

 

 

                                                                                 Viết Đào

 

 

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục