(HBĐT) - Hiền Lương (Đà Bắc) là xã vùng hồ, hàng chục năm trước, người dân nơi đây vén nhà theo con nước phục vụ đắp đập xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình. Vì vậy, địa hình của xã chia cắt và độ dốc lớn. Xã có tổng diện tích tự nhiên trên 4.045 ha, thế nhưng lại thiếu đất sản xuất bởi diện tích đất nông nghiệp chỉ có 360 ha, còn lại là diện tích đất lâm nghiệp nhưng chủ yếu là rừng phòng hộ.

 

Những năm gần đây, tranh thủ sự quan tâm, đầu tư của các chương trình phát triển hạ tầng, hỗ trợ sản xuất của Nhà nước, xã Hiền Lương đã đẩy mạnh công tác XĐ-GN, nâng cao đời sống nhân dân. Xã luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất nông- lâm nghiệp với tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 417 ha. Các cây trồng chủ lực của xã gồm: 24,4 ha lúa, năng suất đạt 55 tạ/ha; 310 ha ngô, năng suất đạt 55 tạ/ha. Xã đã chuyển đổi diện tích mía nguyên liệu sang trồng các loại cây màu có giá trị và thu nhập ổn định hơn. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được quản lý bảo đảm an toàn với tổng số 439 con trâu, bò, 715 con dê, trên 1.000 con lợn và hơn 1,1 vạn con gia cầm góp phần đáng kể cải thiện cuộc sống người dân.

Người dân xã Hiền Lương (Đà Bắc) phát triển nghề sản xuất tăm mành góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

Những năm gần đây, tận dụng địa bàn có 900 ha mặt nước hồ, xã đã đẩy mạnh phát triển nghề nuôi thủy sản. Cả xã có 194 lồng cá. Các hộ nuôi đã tích cực áp dụng KHKT, quản lý dịch bệnh, nuôi cá theo tiêu chuẩn an toàn mở ra hướng đi hiệu quả phát triển kinh tế vùng hồ, nguồn thu từ thủy sản chiếm hơn tổng nguồn thu của xã. Nhiều hộ nuôi cá lồng có nguồn thu hàng chục triệu đồng/năm. Cá biệt có những hộ thu hàng trăm triệu đồng. Lĩnh vực TTCN, trong đó, nghề sản xuất tăm mành, đũa, làm chổi chít cũng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân với tổng giá trị sản xuất TTCN xấp xỉ 1 tỉ đồng/năm. Việc phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại xóm Ké cũng mở ra hướng mới tạo thêm việc làm và thu nhập cho bà con nơi đây. Đến nay, cơ cấu nông- lâm nghiệp, thủy sản của xã đạt 80%, TTCN - DV chiếm 20%.

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước và phát huy nội lực của người dân, hạ tầng KT-XH của Hiền Lương có sự phát triển khá mạnh mẽ. Năm 2016, xã có nhiều dự án tiếp tục được triển khai như: đường vào khu tái định cư Bưa Trùng, đường Ngù - Mái, đường nội đồng Ngù- Mái- Lương, đường Do- Dưng- Rồn, đường điện xóm Mơ đi đồi Bo... Nhà văn hóa, các công trình phúc lợi khác cũng từng bước được nâng cấp đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và cung cấp dịch vụ cho nhân dân. Xã đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng NTM, chất lượng đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, toàn xã có 98% hộ được dùng điện, 85% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh.  100% cơ quan, trường học, 75% hộ gia đình, thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/năm.

Đồng chí Xa Văn Đạm, Chủ tịch UBND xã Hiền Lương cho biết: Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 43,74%. Thế nhưng cán bộ và nhân dân Hiền Lương đã bước đầu phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động, lợi thế vùng hồ, từng bước ổn định và nâng cao mức sống người dân. Tới đây, xã Hiền Lương sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, định hướng, hỗ trợ người dân tiếp cận KHKT, đẩy mạnh sản xuất để giảm nghèo bền vững.

 

                                                                                          H.L

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục