(HBĐT) - Cùng cán bộ xã Nhuận Trạch đến thăm làng văn hóa cấp tỉnh thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn), sải bước trên những con đường bê tông phong quang sạch đẹp, đồng chí Hoàng Văn Thành, Trưởng thôn Đồng Bưng chia sẻ với chúng tôi: Nhân dân trong thôn luôn đồng thuận trong các phong trào thi đua mà xã phát động.

Phong trào văn nghệ quần chúng của xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được nhân dân tích cực hưởng ứng, tập luyện thường xuyên.

 

Nhờ vậy Đồng Bưng là thôn  thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa chiếm hơn 80%. Bà con nhân dân luôn động viên con, cháu tu dưỡng đạo đức, tích cực học tập. Nhà nhà chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thi đua lao động - sản xuất để phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống của người dân trong thôn không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/ năm. 

 

Những năm qua, nhờ chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện nên phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Nhuận Trạch phát triển sâu rộng, toàn diện, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, đi vào chiều sâu trong nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương.

 

Đồng chí Hoàng Tiến Lợi, cán bộ phụ trách văn hóa xã Nhuận Trạch cho biết: Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất, những năm qua, xã Nhuận Trạch đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào đến các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Thường xuyên kiểm tra chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở các xóm và các cơ quan trên địa bàn. Hàng năm, xã tổng kết đánh giá hoạt động phong trào, qua đó kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, cách làm hay trong xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại.

 

Ngoài ra, Nhuận Trạch còn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa để phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Hiện nay, xã có nhà văn hóa, 15/15 thôn có nhà văn hóa. Nhiều trang thiết bị, loa đài hiện đại được đầu tư để phục vụ các hoạt động của thôn. Tất cả các thôn đều có đội văn nghệ tập luyện thường xuyên. Xã có sân vận động phục vụ nhân dân tham gia thể dục - thể thao rèn luyện sức khỏe. Nhuận Trạch có 6 câu lạc bộ bóng chuyền mềm, 1 câu lạc bộ bóng bàn tại thôn Trường Khoan.

 

Bên cạnh đó, Nhuận Trạch chú trọng đến phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, chăn nuôi. Nhiều cây, con giống có chất lượng tốt được người dân đưa vào nuôi, trồng. Xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân năm 2016 đạt 26 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,55%. Có 937/1.099 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (bằng 85,3%). 15/15 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa. 837 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập” (bằng 76,2%). 10/15 thôn đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” (bằng 66,7%). 3/3 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”...

 

 

                                                                            Thu Thủy

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục