(HBĐT) - Những ngày này, xóm Bái Trang 1, xã Đông Lai (Tân Lạc) tấp nập xe vào thu mua sả của bà con. Những vườn sả xanh mướt, phủ kín triền đồi cằn cỗi xưa kia, nay đem lại cuộc sống ấm no cho người nông dân nơi này.

 

Nhờ trồng sả, đời sống của bà con xóm Bái Trang 1, xã Đông Lai (Tân Lạc) đã đổi thay nhiều so với trồng ngô, sắn.

 

Xóm Bái Trang 1 cách trung tâm UBND xã Đông Lai khoảng 3 km. Xóm có 88 hộ dân, trên 380 nhân khẩu, đa số bà con là người Mường. Theo ông Bùi Đức Văn, Trưởng xóm Bái Trang 1 cho biết: Ngoài diện tích ruộng cấy lúa, đất sản xuất của xóm Bái Trang 1 chủ yếu là đất đồi. Loại đất này có lẫn nhiều sỏi đá, cằn cỗi, chỉ thích hợp trồng keo, ngô, sắn, đặc biệt là cây sả. Khoảng 10 năm trở lại đây, cây sả được đem vào trồng, ngay lập tức trở thành cây trồng chủ lực trong xóa đói - giảm nghèo của xóm.

 

 “Sả không đòi hỏi công chăm sóc nhiều, không phải bón phân, phun thuốc, cứ làm cỏ sạch là phát triển tốt thôi. Nếu trồng keo thì vài năm sau mới khai thác được, còn cây sả trồng 1 lần, thu liên tục trong 3 - 4 năm, nếu chăm sóc tốt được trên 5 năm. So với các cây trồng khác, sả đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn”, ông Văn cho biết.

 

Ở xóm Bái Trang 1 đang trồng trên 40 ha sả, trong đó, không ít hộ nhiều năm nay duy trì trồng trên diện tích gần 1 ha. Gia đình anh Bùi Văn Đông là một trong những hộ đó. “Nhà tôi trồng được 9 năm nay rồi, giá cả không dao động nhiều nên thu nhập tương đối ổn định. Mấy hôm nay đang thu hoạch, giá từ 6.000 -  6.500 đồng /kg, thương lái đến tận xóm thu mua. Bình quân mỗi ha thu được khoảng 60 triệu đồng, với mức giá này thì thu được cao hơn”, anh Đông cho biết. Ngoài gia đình anh Đông,  những hộ như: Bùi Văn Thêm, Bùi Văn Nhương, Bùi Văn Thả, Bùi Văn Thường cũng đang có nguồn thu nhập ổn định từ đồi sả gần 1 ha của mình.

 

Duy trì trồng từ những ngày đầu cây sả bén duyên với đồng đất của xóm, gia đình anh Bùi Văn Sắc đang tích cực mở rộng diện tích. Anh Sắc chia sẻ: “Chỉ có cây sả mới phù hợp với đất đồi của xóm. Từ trước đến giờ, gia đình tôi trồng 5.000m2, thu được trên 30 triệu đồng /năm. Bây giờ, tôi đang chuyển đổi các vườn tạp, ruộng cạn sang trồng sả”. Đó cũng là hướng đi được nhiều bà con ở xóm Bái Trang lựa chọn.

 

 “So với trước đây, đời sống của bà con được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 23 triệu đồng /năm. Có được điều đó, công lớn là nhờ cây sả”, ông Bùi Văn ước, Bí thư chi bộ xóm Bái Trang 1 nhận định. Cùng với cây sả, xóm Bái Trang 1 cũng đang tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển mô hình trồng bưởi và các loại cây có múi khác.

 

 “Từ những hiệu quả kinh tế đem lại đối với xóm Bái Trang 1, nhiều xóm khác cũng tích cực đưa cây sả vào trồng, nhất là xóm Muôn và Chếch - 2 xóm khó khăn nhất xã. Đây là những xóm ở vùng cao, đất canh tác chủ yếu là đất đồi nên tiềm năng rất lớn. Thực tế, khi được đưa vào trồng, cây sả phát triển không thua kém xóm Bái Trang 1. Hiện nay, tổng diện tích trồng sả của xã đạt trên 50 ha. Đây là hướng đi được UBND xã khuyến khích bà con tiếp tục mở rộng diện tích trồng, tạo động lực trong xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập”, đồng chí Bùi Văn Sư, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lai cho biết.

 

                                                              Viết Đào

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục