(HBĐT) - Về xã Thành Lập (Lương Sơn) hiện có rất nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Điển hình là mô hình nuôi vịt đẻ trứng của gia đình anh Vũ Văn Sơn thôn ở 3 - 2B, xã Thành Lập, mỗi tháng cho thu 30 triệu đồng. Với diện tích 6 ha, địa hình thuận lợi, ao, hồ rộng nên gia đình anh đã đầu tư nuôi vịt đẻ trứng. Năm 2010, anh nuôi khoảng 1.000 con, vừa nuôi, vừa học hỏi kỹ thuật để đạt được hiệu quả. Nhờ ham học hỏi, cần cù, chịu khó nên anh Sơn đã nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật nuôi. Nuôi đến khoảng 4 tháng là vịt bắt đầu đẻ trứng, đem lại nguồn thu cho gia đình. Nhận thấy bước đầu thành công nên anh Vũ Văn Sơn tiếp tục đầu tư nhân đàn. Đến nay, trang trại chăn nuôi của gia đình anh có 4.500 vịt đẻ trứng.

 

Anh Sơn chia sẻ: Nuôi vịt đẻ trứng không khó nhưng đòi hỏi người chăn nuôi phải nắm vững kỹ thuật từ khâu chọn giống đến khâu chăm sóc, phòng dịch bệnh. Người nuôi cần bắt giống ở những cơ sở có uy tín và chọn được con giống khỏe mạnh thì khi nuôi mới cho sản lượng trứng cao. Ngoài con giống tốt, phòng bệnh là không thể thiếu. Do đó, đàn vịt  của gia đình luôn được tiêm phòng vắc xin đầy đủ, đúng thời kỳ. Cùng với đó, tôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng tốt để chăn nuôi đem lại hiệu quả cao.

 

 

Trang trại vịt đẻ trứng của anh Vũ Văn Sơn, thôn 3 - 2B, xã Thành Lập (Lương Sơn) cho thu nhập 30 triệu đồng/tháng.

 

Hiện mỗi ngày gia đình anh Sơn thu từ 3.900 - 4.000 quả trứng. Với giá bán 2.000 đồng/ quả, trừ chi phí, một tháng, anh thu được 30 triệu đồng, bình quân gia đình anh thu nhập 250 triệu đồng/năm.

 

Để tăng thu nhập, gia đình anh còn nuôi 1.000 - 2.000 con gà ta mỗi lứa (1 năm anh nuôi từ 5.000 - 6.000 con), mỗi năm xuất ra thị trường từ 8 - 10 tấn gà thịt. Ngoài ra, tận dụng diện tích mặt ao, hồ rộng 20.000 m2 anh thả các loại cá:  trôi, mè, chép. Từ tiền bán gà và cá, mỗi năm, gia đình anh có nguồn thu gần 100 triệu đồng.

 

Với quy mô chăn nuôi lớn, có uy tín nên trang trại của gia đình anh luôn được tư thương trong và ngoài tỉnh như: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình đến tận nơi thu mua. Trang trại chăn nuôi của gia đình anh Vũ Văn Sơn không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn là địa chỉ tin cậy được nhiều hộ trong thôn, xóm đến học hỏi kinh nghiệm để làm theo.

 

 

                                                                               Đình Thủy

                                                                (Trung tâm Khuyến nông tỉnh)

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục