(HBĐT) - Sau 6 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Yên Lập (Cao Phong) mới hoàn thành 7/19 tiêu chí. Con số khiêm tốn này phần nào phản ánh hành trình xây dựng NTM đầy khó khăn, thách thức của chính quyền và người dân nơi đây.


Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau 6 năm bắt tay vào xây dựng NTM, điều phấn khởi nhất là cán bộ, nhân dân trong xã đã nhận thức được vai trò của mình và có những đóng góp nhất định. Trong phong trào hiến đất đã xuất hiện nhiều gương điển hình. Ví như gia đình ông Bùi Văn Quyết, xóm Đảy hiến hơn 200m2 đất thổ cư để xây dựng nhà văn hóa xóm. Gia đình ông Bùi Thanh Xuân, xóm Trầm hiến 500m2 đất thổ cư làm đường giao thông. Nhờ đó, bộ mặt làng quê từng ngày đổi thay, các hạ tầng thiết yếu được xây dựng đáp ứng phần nào nhu cầu phát triển KT -XH của xã. Thu nhập bình quân tăng từ 10 triệu đồng (năm 2011) lên 15 triệu đồng /người (năm 2016). Tuy nhiên, nhìn vào 7 tiêu chí mà Yên Lập đã đạt được (điện, giáo dục, chợ, bưu điện, văn hóa, cơ cấu lao động và ANTT), có thể thấy, những tiêu chí còn lại đều khó thực hiện nếu không có sự đầu tư từ Nhà nước.


Giao thông là một trong những tiêu chí khó khăn mà xã Yên Lập (Cao Phong) rất cần nguồn lực đầu tư. ảnh chụp tại xóm Quà. 

Giao thông là hạ tầng mà người dân ở xã vùng cao này mong mỏi. Hiện nay vẫn còn một số xóm chưa có đường bê tông đến trung tâm nên việc đi lại vào mùa mưa rất khó khăn. Đường về xóm Quà dù đã gần hơn vì một nửa chặng đường đã được bê tông hóa. Thế nhưng, để đến trung tâm xóm Quà vẫn phải vượt qua quãng đường hơn 1 km là đường đất, đường nội xóm cũng chưa được cứng hóa. ông Đinh Văn Nha, người dân xóm Quà chia sẻ: "Vào mùa mưa đường lầy lội, đi lại trắc trở, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của chúng tôi. Đường khó khăn nên kinh tế chậm phát triển, nông sản làm ra khó tiêu thụ”.
 
Trời nắng nhưng đường lên khu Bưa Húc, xóm Quà khá trắc trở do cơn mưa mấy hôm trước khiến đường bị xói mòn, tạo thành các sống trâu. "Trên khu này người dân đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây mía trắng ép nước vào thay thế cây keo, lúa nương. Thế nhưng, vì đường đi lại chưa thuận tiện nên bà con chưa thực sự mạnh dạn chuyển đổi”, ông Nha cho biết thêm.
 
Những con số thống kê của UBND xã Yên Lập đã nói lên thực trạng giao thông khó khăn của xã vùng cao này. Đến nay, Yên Lập mới có trên 3 km /16, 3 km đường liên thôn, nội thôn được cứng hóa; 1,4/18, 4 km đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Còn hơn 16 km đường nội đồng vẫn chưa đảm bảo vận chuyển nông sản thuận lợi. Ngoài xóm Quứ, đường về xóm Thang cũng chưa được cứng hóa.
 
Là xã thuần nông nhưng hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất của bà con. Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, đến nay, Yên Lập mới có khoảng 50% mương tưới tiêu được cứng hóa. Các hạ tầng thiết yếu khác như: trạm y tế, trường học rất cần được đầu tư để đạt theo chuẩn NTM. Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa cũng khá nan giải. Hiện xã vẫn chưa có nhà đa năng, điều này gây khó khăn cho việc tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho bà con.
 
Mặc dù thu nhập bình quân đầu người tăng trung bình 1 triệu đồng /năm, tuy nhiên, con số 15 triệu đồng /người (năm 2016) vẫn khá thấp so với mặt bằng chung của huyện. Để giảm nghèo (tỷ lệ hộ nghèo hiện nay là 54,46%) và nâng cao thu nhập cho người dân, ngoài sự nỗ lực của chính quyền và người dân trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, Yên Lập rất cần sự tiếp sức của các cấp chính quyền để tiến nhanh hơn trên hành trình xây dựng NTM và về đích theo đúng lộ trình đã đề ra. 

                                                                                                          Viết Đào

Các tin khác


Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 36,39% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của tỉnh ước đạt 160,596 triệu USD, tăng 0,65% so với tháng trước; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 477,568 triệu USD, tăng 36,39% so với cùng kỳ, thực hiện 23,88% kế hoạch năm.

Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục