(HBĐT) - Những năm gần đây, trên địa bàn xã Cao Dương (Lương Sơn) có nhiều gia đình lựa chọn phát triển trang trại chăn nuôi gia cầm. Nhờ đó, nhiều gia đình đã thoát nghèo và trở thành hộ có điều kiện kinh tế khá trong xã.


Mô hình chăn nuôi gia cầm của ông Nguyễn Văn Cường, xóm Quyền Chùa, xã Cao Dương (Lương Sơn) mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Trước đây, chủ yếu người dân trong xã chăn nuôi nhỏ lẻ. Mỗi gia đình nuôi vài chục con gia cầm, việc chăn nuôi chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình, chưa trở thành hàng hóa. Từ năm 2015, xã định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng tập trung, quy mô lớn hơn. Những mô hình này đang chiếm phần lớn số lượng đàn cầm trên địa bàn. Một số mô hình đem lại nguồn thu nhập cho người chăn nuôi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng thu nhập bình quân của xã lên 22 triệu đồng/người/năm.

Chúng tôi đến thăm trại gà của gia đình ông Nguyễn Văn Cường (xóm Quyền Chùa), một trong những hộ thoát nghèo bền vững tiêu biểu trong xã. Trước đây, thu nhập của gia đình ông chỉ trông vào mấy sào ruộng nên kinh tế rất khó khăn. Với quyết tâm thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương đã thôi thúc ông tìm hướng đi mới phát triển kinh tế. Năm 2015, ông bàn bạc cùng gia đình chuyển đổi hơn 1.000 m2 đất cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi. Khi mới bắt tay vào làm kinh tế, vì vốn ít nên ông thực hiện phương châm "lấy ngắn nuôi dài”, vừa làm, vừa học hỏi, rút kinh nghiệm.

Trong quá trình làm kinh tế, ông Cường cũng như nhiều người chăn nuôi khác trên địa bàn gặp không ít khó khăn do thiếu vốn cũng như kinh nghiệm chăm sóc, phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Để có kinh nghiệm, ông dành thời gian tìm hiểu các tài liệu, sách, báo về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, ông tích cực thăm quan các mô hình chăn nuôi có hiệu quả trong và ngoài xã; tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân xã tổ chức để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh. Do đó, đàn vật nuôi của gia đình ông phát triển tốt, lứa sau cho thu ổn định và cao hơn lứa trước. Gia đình ông thường xuyên duy trì nuôi 1.000 con gà ri lai, 50 con vịt đẻ. Ngoài ra, ông nuôi thêm 25 con dê, 5 con bò thịt; mở rộng thêm 2.000 m2 ao để nuôi các loại cá trắm, chép... Hiện nay, trang trại của gia đình ông cho thu nhập ổn định khoảng 100 triệu đồng/năm.

Chúng tôi tiếp tục đến thăm trang trại nuôi vịt đẻ trứng của anh Nguyễn Thành Nam (xóm Quyền Chùa). Hiện tại, trang trại của anh có trên 500 con vịt, trong đó có khoảng 450 con vịt đẻ và 50 con vịt hậu bị, mỗi ngày anh thu về hơn 250 quả trứng với giá bán hiện tại từ 2.700 - 3.000 đồng/quả. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngày anh thu lãi hơn 200.000 đồng. Anh Nam cho biết: "Thời gian đầu, tôi chỉ nuôi 200.000 con, nhận thấy có hiệu quả, tôi đã mạnh dạn tăng số lượng đàn lên 500 con. Đàn vịt đẻ sau khi chọn lọc những quả đủ tiêu chuẩn, tôi đem đến các cơ sở ấp nở để lấy con giống. Những quả còn lại làm trứng thương phẩm”.

Đồng chí Bùi Minh Biện, Chủ tịch UBND xã Cao Dương cho biết: "Trong những năm gần đây, việc chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang chăn nuôi gia súc, gia cầm ở một số hộ gia đình cho hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Đến nay, trên địa bàn xã có khoảng hơn 70 hộ xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp. Đàn gia cầm toàn xã có trên 50.000 con. Để tiếp tục mở rộng diện tích chăn nuôi, trong thời gian tới, mong muốn các cấp, ngành có chính sách hỗ trợ vốn đầu tư, giống có chất lượng, xây dựng các trung tâm giết mổ để ổn định chất lượng, đầu ra cho sản phẩm và kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện cho người dân yên tâm phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương”.

 

                                                                           Hoàng Anh

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục