(HBĐT) - Nhờ chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng, nhiều thôn, bản ở khu vực đặc biệt khó khăn xã Thung Thành (Đà Bắc) đã có đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và là nòng cốt trong phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo.


Là xã vùng cao khó khăn của huyện Đà Bắc, Trung Thành có 490 hộ với gần 2.000 nhân khẩu sinh sống tại 6 xóm, người dân tộc Tày chiếm 98% dân số. Xã có 281 hộ nghèo, chiếm 57,35% dân số. Vốn là xã thuần nông phụ thuộc vào cây lúa, trồng màu và trồng rừng nên đời sống của nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, giao thông đi lại khó khăn. Trước thực trạng đó, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN, trọng tâm là công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, Đảng bộ xã đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 



Bộ phận "một cửa” xã Trung Thành (Đà Bắc) luôn nâng cao trình độ, đáp ứng được nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Xa Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành cho biết: Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế, Đảng ủy xã chỉ đạo các đoàn thể, chi bộ, đơn vị, trường học, xóm quan tâm rà soát, bồi dưỡng đối tượng trong độ tuổi đoàn viên, dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo viên các nhà trường có đủ trình độ, tích cực trong các phong trào thi đua và có lý tưởng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn, đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ thống kê, rà soát và lập danh sách quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, phát triển tạo nguồn cho Đảng. Đồng thời, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thông qua việc rèn luyện đạo đức, lối sống, có động cơ, thái độ phấn đấu vào Đảng như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua do xã, xóm phát động; thực hiện tốt quy ước, hương ước, chính sách DS/KHHGĐ, chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở... Một trong những tiêu chí kết nạp là đảng viên không phải là hộ nghèo. Với những nỗ lực đó, hàng năm, Đảng bộ xã luôn đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên của nghị quyết đề ra đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Đảng; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, công việc của xã, được nhân dân tin tưởng. Đến nay, toàn Đảng bộ đã có 147 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ gồm 1 chi bộ cơ quan, 2 chi bộ trường học và 6 chi bộ nông thôn. 
Từ nòng cốt đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế, nhiều người mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích 1 vụ cho thu nhập thấp, đất đồi trọc sang trồng chè Shan tuyết, cây ăn quả cho thu nhập cao. Đến nay, cả xã đã có 58 ha chè cho thu hoạch và nhiều diện tích tiếp tục được mở rộng.  Có đảng viên tiêu biểu như đồng chí Lường Văn Sơn ở xóm Bay chuyển 7.000 m2 vườn tạp sang trồng chè Shan tuyết, năng suất gần 5 tấn chè/năm cho thu nhập ổn định. Đồng chí Hà Văn Lan chăn nuôi lợn sinh sản và trồng chè. 

Hiện xã Trung Thành đạt 10 tiêu chí xây dựng NTM, thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2017 đạt 9,2 triệu đồng/người, 92 % hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 98% hộ được sử dụng điện... 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Trung Thành tiếp tục quan tâm chăm lo công tác xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu Đảng bộ kết nạp từ 4-5 đảng viên/năm. Chú trọng nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại địa phương.


                                                                                               Việt Lâm

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục