(HBĐT) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9/10 đến ngày 12/10 trên địa bàn huyện Kim Bôi có mưa với tổng lượng mưa 467,6mm, gây thiệt hại về người, tài sản và cây trồng. Hiện nay, huyện Kim Bôi đãng dồn sức khẩn trương triển khai các công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ.


Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Bôi, tính đến thời điểm này toàn huyện có 2 người chết, 1 người bị thương do sạt lở đất. Toàn huyện có 12 ngôi nhà và công trình phụ trợ bị cuốn trôi; 211 hộ dân phải di dời; 15.600 hộ bị ảnh hưởng. Về cây trồng, vật nuôi, toàn huyện có 1.258, 4 ha lúa bị mất trắng; 1.625 ha cây màu bị mất trắng; 83,5 ha cây ăn quả bị ngập; 14 con trâu, bò, 312 con lợn, dê và 7.340 con gia cầm bị cuốn trôi; 194 ha ao cá bị vỡ. Khối lượng đất đá sạt lở tại 103 điểm, tương đương 83,288 m3. Lũ bão cũng đã làm đổ 49 cột điện; 3.266 m tường bao và làm sạt lở, hư hỏng 1.987 m đường giao thông, cuốn trôi 3.275m kênh mương. Ngoài ra, nước lũ đã cuốn trôn nhiều rọ thép kè bờ sông Bôi, 1 máy trộn bê tông, 1 máy xúc, 1 xe máy, 6 tủ lạnh, 1 máy bừa, 1 quạt điện. Nghiêm trọng hơn, mưa lũ đã phá hủy 28 công trình gồm cầu dân sinh, ngầm, cống và nhiều bai, đập. Tổng thiệt hại so áp thấp nhiệt đời gây ra từ ngày 9/10 đến ngày 12/10 khoảng 295 tỷ đồng.

Đồng chí Vũ Thị Ngọc, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kim Bôi cho biết: Đợt mưa lũ vừa qua là đợt lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay. Tại nhiều xã như Thượng Bì, nước đã cuốn trôi nhiều tuyến đường, gây ngập úng toàn bộ hoa màu. Riêng trong 2 ngày đầu, xã hoàn toàn bị cô lập do nước lũ dâng cao và cuốn trôi nhiều cầu cống, gây sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường. Tại xã Cuối Hạ, lượng đất đá sạt lở rất lớn làm các trục đường liên xóm, liên xã bị ách tắc. Nước lũ cũng đã làm ngập hơn 1.200 ha lúa đang vào thời kỳ thu hoạch, hiện nay diện tích này coi như mất trắng và ngập úng hơn 1.600 ha hoa màu, trong đó có nhiều diện tích cây rau vụ đông, ngô và bí xanh mới được bà con xuống giống. Đặc biệt nghiêm trọng tại thời điểm hiện nay tình trạng sạt lở tại xóm Mớ Khoắc, xóm Mớ Đồi, xã Hạ Bì và xóm Củ, xóm Đúp, xã Tú Sơn làm 60 hộ hiện vẫn phải di dời ở nhờ nhà người thân.


Người dân xã Thượng Bì, Kim Bôi tập trung lực lượng khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng do mưa lũ.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình bão lũ, ngay trong ngày đầu tiên khi mực nước dâng cao, phá hỏng nhiều tuyến đường, huyện Kim Bôi đã mở kho vật tư của huyện hỗ trợ khẩn cấp 2.000 rọ thép, 7 cống tròn cho 7 xã thiệt hại nặng để khắc phục ngay đảm bảo giao thông đi lại và gia cố các điểm ngầm, bai có nguy cơ bị vỡ. Ở những vị trí ngập nước, sạt lở taluy âm, huyện chỉ đạo lập rào chắn, cử người canh gác đồng thời gia cố bằng rọ thép và đá hộc đảm bảo an toàn giao thông. Đối với những vị trí sạt lở, huyện huy động 8 máy xúc và gần 30 ô tô các loại để dọn dẹp đất đá sạt vào nhà dân và thông đường đến các xóm.


Lực lượng dân quân tự về canh gác tại điểm sạt lở xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi.

 Đặc biệt, đối với 2 điểm có nguy cơ sạt lở cao là Hạ Bì và Tú Sơn, huyện đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn cấp di dời 60 hộ dân bị sạt lở. Tạm thời hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đển trang trải cuộc sống trong khi chờ xử lý các khu vực sạt lở. Đồng chí Vũ Thị Ngọc, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Tại các điểm sạt lở ở xã Hạ Bì và Tú Sơn, huyện đã cắm cờ báo hiệu, lập rào chắn không cho người dân đến gần. Theo khảo sát, vị trí sạt lở tại xã Tú Sơn khá nghiêm trọng, có các vết nứt dài liên tục, nhiều điểm đất bị sụt xuống hơn 1 m, rất nguy hiểm. Về phương án lâu dài, huyện đang chờ kết quả khảo sát nghiên cứu của các chuyên gia. Tuy nhiên, huyện cũng đã khảo sát vị trí tái định cư trong trường hợp phải di dời dân.


Nông dân huyện Kim Bôi khôi phục sản xuất sau mưa lũ. 

Để khôi phục sản xuất sau mưa lũ, theo đồng chí Vũ Thị Ngọc, trước mắt ngành nông nghiệp huyện đang tiến hành rà soát toàn bộ diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại. Đồng thời đề xuất huyện hỗ trợ hạt giống rau, hạt giống ngô và các loại giống cây màu vụ đông để bà con kịp thời triển khai vụ đông đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ.


                                                                                                 P.L


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục