Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017, ngày 7-11, tại Trung tâm Hội nghị Ariyana, TP Ðà Nẵng, đã diễn ra Hội nghị cấp cao Kinh doanh Việt Nam (VBS) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Ban Thư ký quốc gia APEC 2017 tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo của nhiều tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)…, cùng gần 2.000 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại Hội nghị cấp cao Kinh doanh Việt Nam 2017. Ảnh: DUY LINH

Với chủ đề "Việt Nam - Ðối tác kinh doanh tin cậy”, Hội nghị thảo luận các vấn đề về phát triển và hội nhập quốc tế Việt Nam như: Chiến lược, định hướng đổi mới, các chính sách, biện pháp thúc đẩy cải cách, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hội nghị có sáu phiên thảo luận chuyên đề về nhiều nội dung quan trọng, thiết thực mà các nền kinh tế APEC quan tâm như: Nông nghiệp, tài chính, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng, đặc khu kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch… những lĩnh vực phát triển Việt Nam có nhiều tiềm năng.

Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu bật các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế Việt Nam đã đạt được trong hơn 30 năm đổi mới. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện mục tiêu duy trì ổn định vĩ mô vững chắc, cải cách thể chế, chính sách pháp luật, phát triển bền vững, chú trọng tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân… (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Trong khuôn khổ Hội nghị diễn ra Triển lãm "Việt Nam - Ðối tác kinh doanh tin cậy và giàu tiềm năng" nhằm quảng bá các thành tựu nổi bật của nền kinh tế Việt Nam; giới thiệu tiềm năng, dự án kêu gọi đầu tư và cơ hội đầu tư, kinh doanh của các tỉnh, thành phố, cũng như các sản phẩm, hàng hóa truyền thống và xuất khẩu tiêu biểu của Việt Nam.

Trưa 7-11, bên lề Hội nghị VBS Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông P.Rô-e-xlơ, Giám đốc Ðiều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Hoan nghênh ông P.Rô-e-xlơ dự và phát biểu ý kiến tại VBS cũng như dự các hoạt động của APEC, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sự tham dự của Giám đốc Ðiều hành WEF sẽ góp phần vào thành công của Hội nghị cấp cao APEC tại Việt Nam; mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với WEF.

Ông P.Rô-e-xlơ khẳng định, sẽ tăng cường phối hợp với Việt Nam thực hiện chương trình hợp tác giữa hai bên, bao gồm việc tổ chức hội nghị WEF - ASEAN tại Việt Nam vào năm 2018; hy vọng hai bên sớm thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức sự kiện này để có thể công bố tại Ða-vốt (Thụy Sĩ) vào đầu năm 2018.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch hợp tác giữa Việt Nam và WEF về "Phát triển nền kinh tế Việt Nam tự cường trước tương lai”; hoan nghênh việc WEF đề xuất và phối hợp Việt Nam tổ chức hai hội thảo về năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển cơ sở hạ tầng trong tháng 11 này để triển khai Kế hoạch hợp tác giữa Việt Nam - WEF. Về Hội nghị WEF - ASEAN 2018 tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị WEF phối hợp, lựa chọn chủ đề, nội dung phù hợp, đáp ứng sự quan tâm và lợi ích chung của cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, thể hiện rõ vai trò của Việt Nam trong ASEAN. Về Hội nghị WEF Ða-vốt đầu năm tới, Thủ tướng mong muốn, WEF quan tâm, phối hợp làm nổi bật hình ảnh Việt Nam tại Hội nghị; hỗ trợ quảng bá các kết quả của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và Hội nghị WEF - ASEAN 2018 tại Việt Nam.

Cùng ngày, bên lề Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà V.Qua-qua, Phó Chủ tịch WB khu vực Ðông Á và Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian vừa qua, WB và Việt Nam đã có sự hợp tác hiệu quả. Trong "Báo cáo 2035” (năm 2016), WB đã có những đánh giá tích cực về Việt Nam không chỉ về mặt tài chính mà cả nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam luôn đánh giá cao vị thế của WB trong các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Bà V.Qua-qua mong muốn Việt Nam thúc đẩy đánh giá rủi ro và cơ cấu lại hệ thống tài chính cũng như có đột phá trong xử lý nợ xấu. WB luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong công tác này và giúp Việt Nam thực hiện chương trình nghị sự thúc đẩy sự phát triển bao trùm của hệ thống tài chính; hợp tác Việt Nam trong huy động nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng; giúp Việt Nam xây dựng cơ chế, thu hút nhiều hơn vốn từ khu vực tư nhân bằng các hình thức khác. Phó Chủ tịch WB khuyến nghị, Việt Nam cần đưa ra danh sách các dự án trọng điểm cần thu hút đầu tư và WB có thể tham gia hỗ trợ.

Hoan nghênh các đề xuất của bà V.Qua-qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hợp tác với WB trong việc xây dựng thể chế để nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư tư nhân. Thủ tướng đánh giá cao WB trong xây dựng Khung Ðối tác quốc gia Việt Nam 2017-2022. Ðây là văn bản quan trọng định hình hợp tác Việt Nam - WB trong 5 năm tới. Cho biết Việt Nam đã hoàn thành đàm phán, tiếp nhận toàn bộ số vốn của kỳ IDA 17 với khoảng 3,8 tỷ USD vốn IDA ưu đãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn WB và bà Phó Chủ tịch về xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển đổi phù hợp cho Việt Nam trong kỳ IDA 18. Thủ tướng mong WB tư vấn, có hình thức phối hợp với các nhà tài trợ khác như ADB, AIIB để đồng tài trợ.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông M.Nô-đên-xta-hi, phụ trách khu vực châu Á của Tập đoàn Abbott.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao việc Abbott tích cực tham dự và tài trợ thiết thực các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Thủ tướng đề nghị Abbott tiếp tục tăng cường hợp tác, đầu tư gắn ứng dụng, chuyển giao công nghệ hiện đại trong lĩnh vực y tế, dược phẩm với nhiều sản phẩm thuốc chất lượng tốt, giá thành rẻ; hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Ông M.Nô-đên-xta-hi cho biết, Abbott đang quan tâm và mong muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; cam kết giúp Việt Nam xây dựng môi trường kinh doanh mở, thân thiện.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông L.Ma-lơn, Chủ tịch Công ty Exxon Mobil Development (Hoa Kỳ).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ông Chủ tịch và Tập đoàn Exxon Mobil đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ và tham dự các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017; mong muốn Exxon Mobil cùng các doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp tích cực vào thảo luận tại APEC 2017, có tiếng nói thúc đẩy liên kết kinh tế trong khu vực. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn phát triển quan hệ nhiều mặt với Hoa Kỳ, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Chính phủ Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Exxon Mobil đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

Ông L.Ma-lơn cho rằng, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư; nhờ đó ngày càng thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài; mong muốn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðoàn doanh nghiệp thuộc Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC (NCAPEC) do bà M.Ua-li, Chủ tịch NCAPEC dẫn đầu.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực; mong NCAPEC đóng góp vào mối quan hệ hai nước thông qua thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, chuyển giao công nghệ; đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư thuận lợi ở Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Chủ tịch NCAPEC khẳng định, lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh và mong muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp lớn của Trung Quốc do ông Trần Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT) dẫn đầu.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư cùng có lợi tại Việt Nam; đề nghị CCPIT tích cực phối hợp các bộ, ngành liên quan của Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tăng cường giao lưu kinh tế; khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như: Nông, lâm, thủy hải sản, góp phần thúc đẩy thương mại hai nước phát triển ổn định, cân bằng và bền vững. Thúc đẩy các doanh nghiệp có uy tín và thực lực của Trung Quốc đầu tư các dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam trong cơ sở hạ tầng, giao thông.

Ông Trần Châu khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư thời gian tới, nhất là tăng cường nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa từ phía Việt Nam để cân bằng thương mại hai nước; đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào Việt Nam.

Cùng ngày, tiếp ông R.Mô-rít, Chủ tịch toàn cầu hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị PwC phối hợp quảng bá kinh tế Việt Nam và tích cực kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp trên thế giới; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam tiếp cận thông lệ, tiêu chuẩn quốc tế...

Ông R.Mô-rít cho biết, qua khảo sát của PwC, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới đánh giá cao nỗ lực đổi mới, cải cách của Việt Nam; cam kết PwC sẽ tăng cường hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam.

Ngày 7-11, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại TP Ðà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản T.Cô-nô. Hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng và thực chất của quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản; khẳng định cùng phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2018. Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Ðông; nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM. Bộ trưởng Ngoại giao Cô-nô đánh giá cao nỗ lực, sáng kiến cũng như vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC và năm APEC 2017; khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để bảo đảm thành công cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 cũng như nâng cao vai trò, vị thế của APEC vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tại buổi tiếp ông P.Ru-xlơ, Giám đốc Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao WEF đã tích cực ủng hộ Hội nghị cấp cao kinh doanh Việt Nam và các hội nghị liên quan của Tuần lễ cấp cao APEC 2017, cũng như việc hai bên phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa WEF và Chính phủ Việt Nam. Giám đốc WEF nhấn mạnh luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách cũng như hỗ trợ Việt Nam kết nối với các tập đoàn hàng đầu thế giới là thành viên WEF.

Trưa 7-11, tại Ðà Nẵng, Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp (SOM) APEC (CSOM), sự kiện đầu tiên của Tuần lễ cấp cao APEC 2017, đã bế mạc. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, chốt lại toàn bộ các công tác chuẩn bị cuối cùng cho Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế APEC lần thứ 29 và Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25.

Trong hai ngày họp, các quan chức cao cấp APEC đã tổng kết toàn bộ các hoạt động của hơn 50 ủy ban, nhóm công tác của APEC trong năm 2017 nhằm triển khai chủ đề Năm APEC Việt Nam 2017 và bốn ưu tiên hợp tác. Hội nghị đã thông qua lộ trình về kinh tế mạng và kinh tế số để báo cáo các Bộ trưởng APEC; đánh giá cao các sáng kiến của Việt Nam về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới, tiếp tục nâng cao năng lực cho các thành viên trong kết nối chuỗi cung ứng và thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ tại châu Á - Thái Bình Dương, góp phần giữ đà hội nhập, liên kết kinh tế khu vực. Nhiều thành viên cũng bày tỏ ủng hộ các nỗ lực hướng tới hình thành Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP).

Hội nghị nhất trí trình các Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC xem xét một số văn kiện mang tính chiến lược, định hướng cho hợp tác dài hạn của APEC trong những năm tới.

Chiều 7-11, tại Trung tâm Báo chí quốc tế, TP Ðà Nẵng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM APEC chủ trì họp báo thông báo kết quả Hội nghị CSOM.

Thay mặt các quan chức cao cấp APEC, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ những mất mát và tổn thất to lớn mà người dân tỉnh Quảng Nam, TP Ðà Nẵng nói riêng và người dân Nam Trung Bộ Việt Nam nói chung đã và đang phải hứng chịu và hy vọng chúng ta sẽ cùng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ người dân và các địa phương vùng lũ lụt sớm khắc phục những thiệt hại này.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn thông báo, Hội nghị CSOM, sự kiện chính thức mở đầu cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã kết thúc tốt đẹp. Các đại biểu đã tổng kết toàn bộ kết quả hoạt động của hơn 50 ủy ban, nhóm công tác của APEC trong năm 2017 nhằm triển khai chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung" và bốn ưu tiên hợp tác, gồm: Tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; Ðẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; Nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững ứng phó biến đổi khí hậu.

 

                                                TheoNhandan

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục