(HBĐT) - Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) đã có nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.


Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn tại HTX Bến Nghĩa, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) được thành lập với 36 thành viên tham gia, trong đó có 18 hội viên phụ nữ ở các chi, tổ Hội.


Trước đây, chị Hoàng Thị Nhân ở thôn Gốc Xanh là hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Dù quanh năm lao động vất vả với mấy sào ruộng nhưng vẫn không đủ nuôi 4 miệng ăn trong gia đình, 2 con nhỏ đau ốm liên miên. Được Hội Phụ nữ xã quan tâm, chị Nhân được vay vốn hỗ trợ sản xuất theo chương trình "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”. Bên cạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chị mạnh dạn mở thêm 1 cửa hàng kinh doanh hàng tạp hóa tại chợ trung tâm xã. Không những trả được vốn vay, vươn lên thoát nghèo, gia đình chị tiếp tục mở rộng kinh doanh. Ngoài ra, chị luôn tích cực tham gia phong trào gây quỹ hội để giúp đỡ chị em khó khăn cải thiện cuộc sống.

 Không chỉ riêng chị Nhân, nhiều hội viên Hội Phụ nữ xã Cố Nghĩa đã thoát nghèo nhờ chương trình "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”. Tiêu biểu như hộ các chị: Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Sự, Bùi Thị Biên…

 Hội Phụ nữ xã Cố Nghĩa có 964 hội viên, sinh hoạt ở 13 cơ sở hội, phần lớn chị em tham gia sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ, cuộc sống còn khó khăn, rất cần sự hỗ trợ về nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Vì vậy, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn được Hội tập trung chỉ đạo. Hàng năm, Hội rà soát số lượng phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ, đề ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ và điều kiện của Hội như: phối hợp hỗ trợ chị em vay vốn, giúp cây giống, con giống, ngày công lao động, tranh thủ khai thác và quản lý chặt chẽ các nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT, các nguồn huy động từ đóng góp tiết kiệm của hội viên phụ nữ, từ nguồn phân bổ các chương trình vay vốn… Đến nay, 13/13 chi hội xây dựng được quỹ hoạt động riêng với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Hội và các chi, tổ Hội đã khai thác, quản lý gần 9 tỷ đồng cho phụ nữ vay. Ngoài ra, vận động tiết kiệm trong hội viên, phụ nữ thông qua hình thức tiết kiệm 5.000 đồng/tháng, được 30 triệu đồng và ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Ngân hàng CSXH huyện, góp phần giúp đỡ 1 hội viên vay vốn giải quyết việc làm ổn định cuộc sống.

 Song song với việc hỗ trợ vốn, Hội phối hợp với Trạm khuyến nông - khuyến lâm, Phòng NN&PTNT huyện tổ chức các lớp chuyển giao KH - KT về ứng dụng chế phẩm sinh học vào cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn trồng rau an toàn và được đông đảo hội viên hưởng ứng. Năm 2017, Hội đề nghị thành lập tổ hợp tác sản xuất rau an toàn tại HTX Bến Nghĩa với 36 thành viên tham gia, trong đó có 18 hội viên ở các chi, tổ Hội và được UBND xã phê duyệt.

 Bà Chu Thị Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cố Nghĩa cho biết: Giảm nghèo là vấn đề quan trọng, là "đòn bẩy” tạo sự thành công cho các phong trào khác. Bởi vậy, việc nâng cao thu nhập cho chị em luôn được Hội quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, giúp hội viên tìm được hướng đi đúng trong phát triển kinh tế. Đến nay, 100% nguồn vốn vay do Hội liên kết hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, nhiều hội viên đã trả lãi, gốc trước thời hạn quy định. Nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên quê hương mình.

 Phát huy hiệu quả từ phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả xã còn 6,8%, nâng thu nhập bình quân lên 34 triệu đồng/người/năm.

 


Thu Hằng

 


Các tin khác


Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục