(HBĐT) - Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” - một trong ba phong trào lớn do T.ư Hội Nông dân Việt Nam phát động đang lan tỏa rộng khắp, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhà nông, thúc đẩy phát triển KT-XH tại các vùng nông thôn trong tỉnh.


Giai đoạn 2013 - 2018, Hội Nông dân xã Hòa Sơn (Lương Sơn) đã phối hợp với các tổ chức ngân hàng bảo lãnh, tín chấp vốn vay cho 239 hội viên nông dân với tổng dư nợ 7 tỷ đồng. Đồng thời phát động, vận động hội viên xây dựng nguồn quỹ Hội do các chi hội quản lý cho hội viên vay. Phong trào cải tạo vườn tạp được thúc đẩy, lan tỏa trên địa bàn, xuất hiện các mô hình trang trại chăn nuôi gà đẻ, gà thả vườn, mô hình vườn ao chuồng và làm vườn mang lại thu nhập cao, ổn định. Diện tích ổi, bưởi Diễn, bưởi đỏ Tân Lạc có giá trị kinh tế vượt trội tăng nhanh. Cũng từ đây, hộ kinh doanh cá thể ngày càng phát triển cả về số lượng, quy mô. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Đinh Văn Tuấn ở thôn Bùi Trám kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm tạo việc làm thường xuyên cho 2 - 5 lao động; ông Bùi Văn Bền, Bùi Văn Giới ở thôn Gò Bài kinh doanh hàng tạp hóa. Các hội viên chi hội thôn Năm Lu phát huy thế mạnh phát triển các ngành nghề thương mại - dịch vụ như các ông, bà: Nguyễn Văn Oai, bà Dương Thị Bộ, Doãn Thị Oanh, Đặng Đình Tòng… Năm 2017, xã có 55% hộ đăng ký đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.


Nông dân các xã của huyện Kim Bôi đến thăm quan, tìm hiểu mô hình trồng dưa trong nhà lưới theo quy trình VietGAP của ông Phạm Tiến Sinh - điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi tại thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy).

Tại huyện Lạc Thủy, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đi vào nền nếp và phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Hàng năm, số hộ nông dân đăng ký và số hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đều tăng. Trong 5 năm (2013 - 2018), có gần 26.000 lượt hộ nông dân đăng ký, kết quả có 16.782 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm 64,6% so với hộ đăng ký. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nhóm, hộ nông dân đoàn kết, tương trợ giúp nhau thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, thu hút đông đảo hộ nông dân hưởng ứng, tham gia. Đặc biệt, kinh tế trang trại của nông dân đã hình thành và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hàng hóa. Toàn huyện đã có 72 trang trại, trong đó 60 trang trại được cấp chứng nhận theo tiêu chí mới, gồm 35 trang trại tổng hợp, 10 trang trại trồng trọt, 2 trang trại trồng cây lâm nghiệp, 20 trang trại chăn nuôi, 5 trang trại nuôi trồng thủy sản. Thông qua phát động phong trào thi đua, các cơ sở Hội đã vận động nông dân đóng góp ủng hộ quỹ "Ngày vì người nghèo”, tương trợ, giúp đỡ bằng ngày công, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn, vật tư, con giống tương đương số tiền gần 500 triệu đồng cho 574 hội viên nghèo. Ngoài ra Hội còn vận động xây dựng và bàn giao 6 nhà "Mái ấm nông dân” với tổng trị giá trên 150 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết cho 10 hộ hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 165 triệu đồng; nâng cấp và sửa chữa nhà cho 2 hộ hội viên, trị giá 10 triệu đồng; trực tiếp và phối hợp sửa chữa 149 nhà tạm cho 149 hộ hội viên nghèo các xã, thị trấn.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Đâu đâu trong các cấp Hội cũng phát triển sâu rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đơn cử như huyện Lương Sơn đã tích cực phát động và nhân rộng mô hình hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, qua đó giúp được 181 hộ thoát nghèo. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân đã tạo động lực mạnh mẽ, hàng năm, số hộ đăng ký đạt 65% tổng số hộ hội viên. Năm 2017, có 4.700 hộ đạt tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 16 hộ đạt cấp T.ư, 33 hộ đạt cấp tỉnh, 2.200 hộ đạt cấp huyện, 2.153 hộ đạt cấp cơ sở.

Bên cạnh Hội Nông dân các huyện có phong trào mạnh như: Lương Sơn, Lạc Thủy, Cao Phong còn có nhiều điển hình, tiêu biểu khác như Hội Nông dân TP Hòa Bình, các huyện: Kỳ Sơn, Yên Thủy, Lạc Sơn… Hàng năm, các cấp Hội đã phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đến 100% xã, phường, thị trấn và vận động hội viên nông dân đăng ký. Năm 2017 có 72.695 hộ đăng ký thì có 34.300 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương nông dân xuất sắc của tỉnh và trao chứng nhận cho 50 nông dân tiêu biểu, xuất sắc thuộc 11 huyện, thành phố. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình kinh tế HTX, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi như ông Lường Văn Sương, xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum (Đà Bắc) với mô hình trồng cây lâm nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ; ông Nguyễn Duy Lành, thôn Bột, xã Phú Thành (Lạc Thủy) với mô hình kinh doanh, trang trại tổng hợp; ông Phạm Tiến Sinh, thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy) với mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; ông Vũ Xuân Oanh, xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) với mô hình sản phẩm bưởi Diễn…


Bùi Minh

Các tin khác


Các cấp Công đoàn huyện Lạc Thủy chung sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) của BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy và Công đoàn cấp trên phát động, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Lạc Thủy đã phát động phong trào "CNVCLĐ chung sức xây dựng NTM” và triển khai tới các công đoàn cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với khẩu hiệu "Mỗi cán bộ, đoàn viên là một cộng tác viên tuyên truyền.

Bắc Ninh bứt phá trong thu hút đầu tư

Bắc Ninh hiện đang là địa phương đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI. Năm 2017, tỉnh có 160 dự án đăng ký mới, 115 dự án điều chỉnh tăng vốn, đưa tổng vốn đăng ký sau điều chỉnh đạt 3,5 tỷ USD. Ðây là tiền đề quan trọng giúp Bắc Ninh giữ vững nhịp độ tăng trưởng, tiến tới mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

THành phố Hòa Bình: Tháng 4, vốn đầu tư phát triển ước đạt 276,76 tỷ đồng

(HBĐT) - Trong tháng 4, TP Hòa Bình có vốn đầu tư phát triển ước đạt 276,76 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 17,27%. Chia ra: nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN do địa phương quản lý ước thực hiện 27,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 10,32%; nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp và hộ gia đình ước thực hiện 248,96 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 18,1%.

Trồng chanh leo - hướng thoát nghèo ở xã Tân Sơn

(HBĐT) - Thời gian gần đây, các mô hình trồng chanh leo ở xã Tân Sơn (Mai Châu) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do phù hợp với khí hậu lạnh, địa hình vùng núi cao, chanh leo phát triển mạnh, đem lại thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình.

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

(HBĐT) - Ngày 16/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, TP giới thiệu và hướng dẫn bộ công cụ triển khai thu thập dữ liệu, điều tra, khảo sát xây dựng đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chính phủ quyết tăng kịch khung thuế môi trường với xăng dầu

Mỗi lít xăng sẽ chịu thuế môi trường 4.000 đồng còn dầu là 2.000 đồng, cả hai đều là mức cao nhất theo khung hiện hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục