(HBĐT) - Ngày 20/7, Kho Bạc Nhà nước tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Khánh - UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó tổng Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Việt Nam. Tới dựa còn có các đồng chi nguyên là lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ KBNN tỉnh


Lãnh đạo Kho Bạc Nhà nước tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao tặng.


Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó tổng Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Việt Nam tặng lãng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức KBNN tỉnh.

Hệ thống Kho bác Nhà nước (KBNN) tỉnh Hoà Bình được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/1991. Sau hơn 28 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, KBNN tỉnh có 7 phòng nghiệp vụ và 10 KBNN huyện với tổng số 188 công chức.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, những năm qua KBNN tỉnh đã tổ chức triển khai nghiêm túc, có chất lượng các nhiệm vụ đề ra, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan trong khối tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi NSNN.

Kết quả, từ năm 2008- 2017, tổng thu NSNN đạt trên 72.500 tỷ đồng, trong đó năm 2017 đạt trên 9.500 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với số thu NSNN năm 2008; thực hiện thanh toán, chi trả trên 79.200 tỷ đồng; năm 2017 chi 10.638 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với số chi năm 2008. Trong quá trình kiểm soát chi, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán trên 2.800 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền từ chối thanh toán trên 275 tỷ đồng.

Thống kê riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống KBNN tỉnh đã thực hiện kiểm soát chi đạt trên 4.000 tỷ đồng, trong đó, chi ngân sách địa phương đạt trên 3.400 tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán Chính phủ giao, bằng 50,4% dự toán HĐND tỉnh giao...

Ngoài ra KBNN tỉnh còn thực hiện tốt các công tác khác như: đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ...

Với những thành tích đã đạt đựơc trong nhiều năm qua, nhất là trong giai đoạn 2012-2016, KBNN tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Văn Khánh- PCT UBND tỉnh đã biểu dương những cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh trong thời gian vừa qua. Đồng thời mong muốn KBNN tỉnh tiếp tục làm tốt công phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện tốt công tác thu, chi NSNN; quản lý tiền, tài sản Nhà nước an toàn. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền địa phương để xử lý những khó khăn vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế của địa phương


                                                                                   HTrung


Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục