(HBĐT) - Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, phong trào thi đua "Nêu gương sáng xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng” do Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phát động đã được đông đảo cán bộ, hội viên Hội NCT tỉnh Hoà Bình thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2017 đạt hiệu quả cao, góp phần tăng thu nhập cho gia đình và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong 5 năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương NCT làm kinh tế giỏi trên khắp địa bàn tỉnh.


Ông Trương Vĩnh Chống, sinh năm 1954, hội viên chi hội NCT tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) tích cực thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX-KD) đa ngành nghề mang lại thu nhập cao. ông bắt đầu sản xuất gạch xây dựng năm 2003 với 3 lò sản xuất, thành phẩm 1 triệu viên gạch/năm. Từ năm 2009 đến nay, ông tiếp tục tăng số lò, khâu sản xuất được cải tiến và tăng lên bình quân 2 triệu viên gạch/năm, tạo việc làm cho 50 công nhân, thu nhập ổn định 5 triệu đồng/ người/tháng. Trừ hết chi phí, gia đình ông có thu nhập trên 900 triệu đồng/năm. Bên cạnh sản xuất gạch xây dựng, nhận thấy nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng, ông quyết định kinh doanh dịch vụ xe khách. Với 2 chuyến xe ô tô loại 30 chỗ, mỗi ngày chạy 2 chuyến đi - về, bình quân mỗi năm phục vụ trên 20 nghìn lượt khách từ huyện Mai Châu về Hà Nội. Từ hoạt động kinh doanh đã tạo việc làm cho 6 - 10 lái, phụ xe có thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng, mang về doanh thu cho gia đình ông trên 800 triệu đồng/năm. Thêm vào đó, gia đình ông còn nhạy bén kinh doanh vàng, bạc, cho thu nhập 600 triệu đồng/năm. Hàng năm, từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, gia đình ông đóng các loại thuế cho Nhà nước bình quân 190 triệu đồng/năm và tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ từ thiện, góp sức giúp đỡ NCT neo đơn, khó khăn tại địa phương.


Hội viên người cao tuổi xã Dũng Phong (Cao Phong) duy trì nghề dệt thổ cẩm, truyền dạy cho con, cháu góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế hộ.

Ông Dương Thế Hoà, 62 tuổi, chi hội phó chi hội NCT khu 2, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) có trang trại rộng 8,6 ha tại xóm Bạ, xã Tân Lập. Gia đình ông cùng 4 hộ xây dựng con đường dài 1km, đường điện 700 m, làm ao dung tích 1.500 m3 phục vụ nước tưới tiêu; ứng dụng mô hình sản xuất VietGap cho thu nhập từ 1,5 tỷ đồng (năm 2013) đến 2,1 tỷ đồng (năm 2017), giải quyết việc làm cho 5 lao động với mức lương 4 triệu đồng/người/tháng. Với cương vị là chi hội phó chi hội NCT, ông ủng hộ mỗi năm gần chục triệu đồng cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TD-TT của NCT cùng với các chương trình phát động đóng góp quỹ khuyến học, ủng hộ người nghèo, gia đình bị thiên tai, lũ lụt tại các địa phương trong tỉnh hơn 100 triệu đồng.

ông Đinh Thế Tinh, sinh năm 1948, hội viên Hội NCT xóm Mùi, xã Phú Cường (Tân Lạc) với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất ông cha để lại, từ quỹ đất 10,9 ha của gia đình, ông đã xây dựng mô hình trang trại VACR với các loại cây màu, cây lâu năm, cây ăn quả, chuồng trại, ao cá. Phương châm lấy ngắn nuôi dài, đồng thời xây dựng mô hình khép kín, từ năm 2012, doanh thu đạt 409 triệu đồng, năm 2017 doanh thu hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động. Bằng ý chí, nghị lực, ông đã khắc phục khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình.

Bà Trần Thị ân, sinh năm 1938, hội viên chi hội NCT thôn Trại Sáu, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn). Với phong trào NCT tham gia SX-KD, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, bà đã đầu tư trang trại VAC với hệ thống chuồng trại khép kín, nuôi 29 con bò sữa cho sản lượng 500 lít/ ngày, lợn thịt, lợn nái trên diện tích 600 m2 và 1.000 m2 ao nuôi cá, trồng cây ăn quả cho thu nhập 1,8 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho 4 lao động có thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng. Bà luôn rèn luyện lối sống giản dị, gần gũi với nhân dân, giúp đỡ mọi người cùng phát triển kinh tế, được bà con trong thôn, xã yêu mến.

Giai đoạn 2012 - 2017, số lượng hội viên NCT đăng ký và đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp tăng hàng năm. Tính đến hết năm 2017, có 596 NCT đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp, trong đó, cấp tỉnh 34 người, cấp huyện 105 người; cấp xã 457 người. Các địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu NCT SX-KD giỏi cao như: Lạc Thủy, Yên Thủy, Cao Phong, TP Hòa Bình… So với giai đoạn trước, số hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm tăng gấp 5 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/ năm tăng 3 lần.


Hồng Diệu

(Hội Người cao tuổi tỉnh)


Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục