(HBĐT) - Cuối tháng 7, chúng tôi về Kỳ Sơn khi mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 vừa đi qua. Vượt lên khó khăn do thiên tai, không khí khẩn trương khôi phục sản xuất đang diễn ra, nhất là ở các xã vùng hạ lưu sông Đà như Hợp Thành, Hợp Thịnh...

Nhanh tay cắt chọn cho khách những quả thanh long chín đỏ, ngọt sắc, chị Nguyễn Thị Thu, xóm Nhả, xã Hợp Thành cho biết: Sau khi tham khảo, tìm hiểu, gia đình tôi nhận thấy việc trồng thanh long cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trồng lúa. Do đó, gia đình tôi đã mạnh dạn phát triển cây thanh long. Sau hơn 3 năm, hiện nay vườn thanh long của gia đình tôi có trên 400 gốc. Vì đã có kinh nghiệm chăm sóc nên quả thanh long ngọt, hình thức đẹp, rất được ưa thích. Gia đình đang chăm sóc để thanh long ra quả quanh năm. Từ vườn thanh long này, mỗi tháng gia đình thu 2 lứa được khoảng 10 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trồng lúa.


Gia đình chị Nguyễn Thị Thu, xóm Nhả, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) đầu tư trồng thanh long cho hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình chị Thu là một trong nhiều hộ nông dân của huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế. Thực tế thời gian qua, phong trào "Nông dân huyện Kỳ Sơn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đã lôi cuốn đông đảo hội viên, hộ nông dân tích cực tham gia. Phong trào có tác dụng mạnh mẽ khuyến khích nông dân thay đổi tư duy, cách làm, mạnh dạn huy động vốn đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh về lao động, đất đai và các điều kiện sẵn có để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững. Điển hình có nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi như: Nguyễn Thị Hồng (khu II, thị trấn Kỳ Sơn); Lê Thị Luyến (xóm Bu Chằm, xã Phú Minh); Nguyễn Văn Quê (xóm Trung Mường 1, xã Yên Quang); Nguyễn Quang Tám (xóm Hải Cao, xã Hợp Thịnh)...

Cùng với đó, phong trào thi đua "Huyện Kỳ Sơn chung sức xây dựng NTM” đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đồng chí Trần Hải Lâm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua, đăng ký chỉ tiêu thi đua gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với các nội dung, tiêu chí xây dựng NTM tiếp tục được phát động nhằm giải quyết những nhiệm vụ, mục tiêu nước rút giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các địa phương. Nổi bật như các phong trào thi đua: "Toàn dân tham gia làm giao thông nội đồng”, "Hiến đất xây dựng đường GTNT, xây dựng các công trình công cộng”, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” theo tiêu chí xây dựng NTM. Ngoài ra còn có các phong trào thi đua: "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”, "Xây dựng thôn, làng, bản, KDC văn hóa”... Nhiều mô hình, điển hình trong phong trào xây dựng NTM được phổ biến, nhân rộng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT -XH tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM là nhân dân và cán bộ xã Dân Hòa, nhân dân và cán bộ các xóm: Ngọc Xạ, xã Hợp Thành; xóm Nút, xã Dân Hạ, xóm Can I, xã Độc Lập; xóm Quốc, xã Phú Minh...

Nhờ thực hiện sôi nổi, hiệu quả phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện đã có 4 xã đạt 19 tiêu chí là: Hợp Thịnh, Mông Hóa, Hợp Thành, Dân Hòa; 3 xã đạt 14 tiêu chí là: Dân Hạ, Phúc Tiến, Phú Minh; 1 xã đạt 11 tiêu chí là Yên Quang và xã đặc biệt khó khăn Độc Lập đạt 9 tiêu chí.

 


                                                                                         Dương Liễu

 



Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục