(HBĐT) - Từ TP Hòa Bình chạy xe theo hướng đường Tây Tiến chừng 20 phút sẽ đến xã Bình Thanh - vùng cam mới của huyện Cao Phong. Phát triển cây ăn quả có múi nơi đây được khoảng 10 năm. Ông Bùi Tiến Băn ở xóm Mỗ 2 được xem là người đầu tiên khai phá, thực hiện chuyển đổi sang trồng cam tại vùng này.


Gặp gỡ ông Băn, nghe ông kể chuyện và thăm vườn cam, chúng tôi ai cũng trầm trồ trước vườn cam trĩu quả, quả nào quả nấy chín vàng, căng mọng. Đổ bao công sức để gây dựng khu vườn gần 1,2 ha cam lòng vàng, cam Canh, ông Băn cho biết: Từng là cán bộ ngành nông nghiệp, lại có am hiểu nhất định về kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi nên sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định cải tạo khu vườn chuyển sang trồng cam, chủ yếu là cam lòng vàng. Thời gian từ đó đến nay đã 9, 10 năm, sau thời kỳ đầu kiến thiết, vườn cam đã thu nhập tiền tỷ sau mỗi vụ. Làm vườn phải chí thú, đầu tư chăm sóc cẩn thận, áp dụng công nghệ, tuân thủ kỹ thuật thì chất lượng sản phẩm mới đảm bảo, người tiêu dùng mới yên tâm mua, sử dụng.

Năm 2008, cây cam bắt đầu trồng trên đất Bình Thanh thì đến thời điểm hiện tại, diện tích cây ăn quả có múi, chủ yếu là cam đã đạt gần 40 ha, trong đó khoảng 25 ha cam trong chu kỳ khai thác, 10 ha đang trong thời kỳ kiến thiết. Điển hình trong những người trồng cam ở xã Bình Thanh ngoài ông Bùi Tiến Băn còn có anh Dương Như Mừng với diện tích cam, bưởi đã trồng trên 11 ha. Toàn xã hiện có khoảng 30 hộ trồng cây ăn quả có múi, thành lập được 1 hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ cam Nhật Minh với 16 hộ thành viên.


Vườn cam của ông Bùi Tiến Băn, xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh (Cao Phong) cho thu nhập tiền tỷ mỗi vụ.

Giờ đây, không ai còn nghi ngờ sự phù hợp và thích ứng của các giống cây ăn quả có múi trên vùng đất mới này. Theo những hộ trồng cam, quýt tại địa phương, điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, ít chịu sương muối và đặc biệt là qua lấy mẫu đất, mẫu nước gửi đi phân tích kiểm nghiệm cho kết quả đảm bảo điều kiện để tưới, trồng. Đây là cơ sở để các hộ tiếp tục mở rộng vùng cam mới chất lượng. Các nhà vườn tính toán năng suất, sản lượng cam, quýt ở vụ này đạt 50 -60 tấn/ha. Nhờ chú trọng phát triển vùng cam an toàn áp dụng quy trình sản xuất VietGAP nên cam, quýt thương phẩm của các hộ được khách hàng tin dùng và đánh giá cao trên thị trường trong, ngoài tỉnh. Giá bán tại vườn hiện giữ ở mức 22.000 đồng/kg cam lòng vàng, hướng đến tiêu thụ tại hệ thống các cửa hàng cung ứng thực phẩm sạch.

Sản phẩm cam, quýt, bưởi từ vùng cam mới này hiện đã có mặt nhiều nơi, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm của thị trường. Giá cả ổn định, chất lượng cam VietGAP của xã Bình Thanh được giữ vững. Ngày càng có nhiều nhà vườn đầu tư trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn an toàn. Trong đó có nhà vườn Bùi Tiến Băn ở xóm Mỗ 2 là 1 trong những hộ được bình chọn có vườn cam đẹp nhất tại các mùa Lễ hội cam của huyện Cao Phong.


Bùi Minh


Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục