(HBĐT) - Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh… Đó là kết quả nổi bật của phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013 - 2018.

Ở thị trấn Cao Phong (Cao Phong) có bà Đặng Thị Thu, hộ sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016. Với tinh thần vượt khó, không cam chịu đói, nghèo, bà Thu đã tập trung xây dựng kinh tế gia đình, phát triển và mở rộng diện tích trồng cây ăn quả có múi trên 7 ha, chủ yếu là cam Canh, cam lòng vàng. Từ năm 2013 đến nay, sau thời gian đầu tư kiến thiết, diện tích cây ăn quả có múi của gia đình bà đạt doanh thu 3 - 5 tỷ đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà Thu còn là hội viên nông dân tích cực giúp đỡ giống, vốn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ hội viên cùng làm kinh tế, mở hướng thoát nghèo.

Trở về từ Hội nghị nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V, năm 2017, ông Nguyễn Duy Lành, hội viên nông dân thôn Bột, xã Phú Thành (Lạc Thủy) tự hào khi là nhà nông duy nhất của tỉnh được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017. Với mô hình trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi, ông tập trung đầu tư cho cây trồng chính là cam lòng vàng, bưởi Diễn và trại lợn quy mô 600 - 800 con/lứa, trại gà quy mô 30 vạn con giống; trên, dưới 30 tấn gà thương phẩm/năm. 2 năm gần đây (2017 - 2018), mô hình đạt tổng doanh thu 10 tỷ đồng/năm, sau khi trừ chi phí mang về lợi nhuận hàng tỷ đồng.

Trong số hàng trăm hộ nông dân vươn lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018 có tấm gương tiêu biểu là ông Trần Văn Minh, hội viên chi hội Điếm Tổng, xã Liên Sơn (Lương Sơn). Mạnh dạn, tiên phong phát triển kinh tế, ông đã xây dựng mô hình gia trại kết hợp kinh doanh dịch vụ máy xúc, vận tải mang về doanh thu mỗi năm 4,5 tỷ đồng. Ngoài trồng rừng, chăn nuôi gia súc, ông tận dụng và mua thêm ruộng đất đầu tư trồng các loại cây có giá trị và sức tiêu thụ tốt trên thị trường, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động và việc làm thời vụ cho 30 lao động địa phương. Sau khi được các cấp Hội Nông dân huyện, tỉnh đề cử, ông vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2018.

Những hạt nhân tiêu biểu, điển hình của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo động lực để hội viên tích cực hưởng ứng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Trong toàn Hội đã xây dựng được các mô hình sản xuất tập trung như: trồng rau hữu cơ Lương Sơn, chăn nuôi dê (Lạc Thủy, Mai Châu), chế tác đá cảnh (Lạc Thủy), nuôi cá lồng (TP Hòa Bình), trồng mía tím (Yên Thủy, Tân Lạc, Cao Phong), dệt thổ cẩm (Tân Lạc, Mai Châu), trồng cam (Cao Phong, Kim Bôi), trồng bưởi Diễn, bưởi da xanh (Yên Thủy, Tân Lạc), trồng dổi lấy hạt (Lạc Sơn).

Phát huy vai trò tổ chức Hội, Hội Nông dân các cấp đã chủ động ký chương trình phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn dịch vụ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Hàng năm, số hộ đăng ký và đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đều tăng. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Hội luôn xác định đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt, có ý nghĩa quan trọng. Từ đó tập trung bám sát Nghị quyết của Trung ương Hội, Nghị quyết của Tỉnh ủy, mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh để phát động phong trào sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên.

Trong quá trình thực hiện phong trào, nhiều đơn vị có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như các huyện: Lương Sơn, Lạc Thủy, Cao Phong, Tân Lạc, Yên Thủy, Mai Châu. Năm 2018, 100% xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, kết quả có 73.031 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 111% chỉ tiêu giao. Trong số đó có 35.938 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, thực hiện 120% chỉ tiêu giao. Thông qua phong trào, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn, giúp đỡ, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, cách làm hay cho hàng chục vạn hộ nông dân. Phong trào có tác động mạnh mẽ, khuyến khích hội viên nông dân đổi mới tư duy, cách làm; mạnh dạn huy động vốn đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh về lao động, đất đai và các điều kiện sẵn có để phát triển sản xuất; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện. Đến nay, các cơ sở Hội đã vận động hội viên giúp đỡ hội viên nghèo với việc hỗ trợ hàng tỷ đồng tiền vốn, trên 30.000 ngày công giúp đỡ 11.841 hộ nghèo; phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể xóa 470 nhà tạm.

Thu Hằng


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục