(HBĐT) - Những năm gần đây, tình hình dịch bệnh gia súc có chiều hướng phức tạp, diện tích đồng cỏ tự nhiên ngày càng thu hẹp. Lường trước những trở ngại trên, nhiều hộ chăn nuôi trâu, bò ở huyện Lạc Sơn đã chuyển từ phương thức chăn thả sang bán chăn thả, nuôi nhốt, chủ động về nguồn thức ăn để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.



Hộ chăn nuôi Bùi Thị Tơ, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) chăm sóc đàn bò theo phương thức chăn nuôi vỗ béo. 

Trên địa bàn huyện đã xuất hiện mô hình nuôi gia súc lớn liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị mà mô hình của anh Bùi Văn Chiêu ở xóm Thóng, xã Bình Cảng là một ví dụ điển hình. Bằng sự mạnh dạn cùng vốn kiến thức từng theo học và làm việc trong ngành NN & PTNT, anh đã đầu tư mua hàng trăm con bò cái, giao cho các gia đình mà anh tin tưởng nhận nuôi theo hình thức trả công. Về "đầu ra", anh tự tìm kiếm, liên kết với các doanh nghiệp để xuất sản phẩm con giống ra thị trường trong tỉnh và ngoài tỉnh. Trong đó, nguồn cung gia súc chủ yếu tại tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội.

Là một trong những nông hộ phát triển chăn nuôi, bà Bùi Thị Tơ ở xóm Be Trên, xã Chí Đạo luôn quan tâm đến nguồn thức ăn dự trữ, giữ chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát và công tác tiêm phòng vắc xin để đàn gia súc phát triển khỏe mạnh. Hiện tại, gia đình bà duy trì nuôi 5 - 7 con bò theo hình thức nuôi sinh sản. Chuồng trại được đầu tư xây kiên cố, quy củ, nền chuồng luôn khô ráo. Về thức ăn chăn nuôi, bà chủ động trồng 2.000 m2 cỏ voi, tận dụng nguồn rơm rạ sau mỗi vụ gặt và trồng thêm mía, ngô dày, xay xát cám ngô, cám gạo làm thức ăn tinh, thô cho vật nuôi.

Phát triển chăn nuôi đại gia súc đang được nhiều hộ dân trên địa bàn huyện lựa chọn. Đây cũng là địa phương dẫn đầu tỉnh về tổng đàn gia súc với số lượng lên tới gần 44.000 con, trong đó trâu 25.848 con, bò 18.081 con. Đồng chí Bùi Văn Diển, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Lạc Sơn cho biết: Trâu, bò là con vật có sức đề kháng tốt nên nếu quan tâm đến việc tiêm phòng, tỷ lệ rủi ro là thấp nhất trong các loại vật nuôi. Mặt khác, thực phẩm trâu, bò  có dinh dưỡng cao, về giá trị kinh tế, nhu cầu thị trường cũng rất cao, dễ tiêu thụ. Đây là những hiệu quả dễ nhìn thấy mà chăn nuôi trâu, bò mang lại. Thông qua chăn nuôi đại gia súc đã tạo nguồn sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân. Trên địa bàn có nhiều nông hộ chăn nuôi gia súc quy mô lớn từ 10 - 20 con đến từ 50 - 70 con, tập trung ở các xã: Bình Hẻm, Miền Đồi, Quý Hòa, Ngọc Lâu, Bình Cảng...  

Cho đến thời điểm này, việc người dân chuyển từ chăn thả tự do sang bán chăn thả đã trở nên phổ biến. Vấn đề chăm sóc, vệ sinh phòng bệnh được hộ chăn nuôi chú trọng hơn. Qua các năm, nhận thức và ý thức tiêm phòng cho trâu, bò theo hướng dịch vụ của người chăn nuôi đã có nhiều thay đổi. Tỷ lệ trâu, bò được tiêm các mũi vắc xin phòng bệnh LMLM, tụ huyết trùng đạt khá (dao động từ 33% - 40%). Theo thống kê chưa đầy đủ, trong dân hiện có khoảng 300 ha các loại ngô gieo dày, cỏ voi, lá mía làm thức ăn cho gia súc.

Lựa chọn đây là hướng đi thế mạnh, tạo nguồn sinh kế bền vững, huyện xây dựng Nghị quyết riêng về phát triển chăn nuôi đại gia súc, trong đó quy hoạch thành các vùng chăn nuôi tập trung. Cụ thể, vùng Quyết Thắng gồm các xã Phú Lương, Chí Đạo, Chí Thiện, Phúc Tuy, Thượng Cốc, Văn Sơn; vùng Cộng Hòa gồm các: xã Miền Đồi, Quý Hòa, Tuân Đạo; các xã vùng cao Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Tự Do... Bên cạnh việc tổ chức lại sản xuất gắn với thị trường, huyện triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các giải pháp an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện an sinh xã hội nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả chăn nuôi.
 
                                                                                            BÙI MINH

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục