(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN Lương Sơn cho biết: Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Hội LHPN Lương Sơn đã chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn đẩy mạnh phong trào "Phụ nữ Lương Sơn chung sức xây dựng NTM".


Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Bằng nghiệp vụ của Hội, trong gần 10 năm (2009- 2019), chị em đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến 100% hội viên phụ nữ về mục đích, nội dung, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương về xây dựng NTM thông qua tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội với 1.930 cuộc tuyên truyền, 125.450 lượt hội viên tham dự; phối hợp treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu, phát hàng nghìn tờ rơi, tuyên truyền trên loa phát thanh thôn, xóm được 2.030 cuộc về chuyên đề xây dựng NTM.


Hội viên phụ nữ các xã, thị trấn huyện Lương Sơn tham gia chương trình đào tạo về chăn nuôi, trồng trọt hữu cơ. Từ đó xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị, góp phần xây dựng NTM.

Để chị em hiểu rõ những tiêu chí về NTM, Hội LHPN huyện đã biên soạn tài liệu tuyên truyền xây dựng NTM ngắn gọn, dễ nhớ đưa vào nội dung sinh hoạt hàng quý để hội viên các cơ sở thực hiện. Trong đó, cuộc vận động (CVĐ) xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” được xác định là nội dung trọng tâm, sát thực gần với các tiêu chí xây dựng NTM. Chính vì vậy, các cấp Hội trong huyện đã chú trọng thực hiện với các nội dung chi tiết, cụ thể. Như đối với tiêu chí "3 sạch” (sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ), trong gần 10 năm qua, hội viên phụ nữ và nhân dân trong huyện đã thực hiện thành nếp việc định kỳ hàng tuần, hàng tháng lao động, vệ sinh, quét dọn, phát quang bụi rậm được 306,75 km đường; thu gom, xử lý 22,95 tấn rác thải ; khơi thông, nạo vét được 118.680 m cống rãnh, kênh mương, thu hút 266.538 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Đặc biệt, từ cuối năm 2017 đến nay, Hội đã phát động phong trào trồng con đường hoa, cây xanh tại 20/20 xã, thị trấn. Phong trào được xây dựng với đa dạng các hoạt động như: Đoạn đường phụ nữ tự quản về hàng rào xanh, đường nở hoa, "Đoạn đường ngày thứ 7 xanh, sạch, đẹp”, "Đoạn đường ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, "Đường nở hoa, hàng rào xanh”, " Đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường”, "Xây dựng đoạn đường xanh, sạch, đẹp, nở hoa”... Chỉ một thời gian ngắn sau khi phát động, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều tuyến đường hoa, cây xanh liên xã, liên thôn, xóm, khuôn viên trụ sở UBND xã và các nhà văn hóa thôn... Đến nay, toàn huyện có trên 200 đoạn đường hoa với tổng chiều dài trên 39,49 km. Những con đường hoa rực rỡ tạo nên cảnh quan, môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng NTM. Phong trào đã được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Đồi với tiêu chí "Không đói nghèo”, các cấp Hội trong huyện đẩy mạnh các hoạt động như: Hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm dưới nhiều hình thức, góp phần giảm nghèo bền vững… Trong gần 10 năm qua, các cơ sở Hội đã vận động hơn 27.000 lượt chị em có điều kiện giúp gần 9.000 chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lấy lãi. Trong đó, có 2.745 phụ nữ nghèo được giúp hơn 23 tỷ đồng và hơn 5.000 ngày công lao động.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Lương Sơn cho biết thêm: Tuyên truyền, vận động cán bộ và hội viên phụ nữ hiến đất, đóng góp tiền của và ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần xây dựng NTM cũng là một trong những hoạt động tích cực, thiết thực mà Hội LHPN các cấp trong huyện thực hiện hiệu quả. Trong gần 10 năm qua, Hội LHPN các xã, thị trấn đã vận động được 355 hộ hội viên hiến trên 35 nghìn m2 đất, trên 3,6 tỷ đồng, 60 tấn xi măng, 35.559 ngày công lao động và tự nguyện dỡ bỏ hàng rào, công trình phụ, cây cối, hoa màu để xây dựng, mở rộng đường giao thông tại địa phương.


Hồng Duyên


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục