(HBĐT) - Không phải nơi sinh ra, lớn lên nhưng anh Trịnh Văn Tuấn (SN 1982) lại chọn thôn Bột, xã Phú Thành (Lạc Thủy) làm quê hương, nơi khởi nghiệp, tạo dựng cuộc sống bền vững, lâu dài. Liên kết phát triển sản xuất gà giống Lạc Thủy do anh tạo dựng vừa giúp anh làm giàu, vừa hỗ trợ hàng trăm hộ chăn nuôi khác có việc làm và thu nhập. 




Anh Trịnh Văn Tuấn, xã Phú Thành (Lạc Thủy) thành công với mô hình liên kết phát triển sản xuất gà giống Lạc Thủy.

Dấu mốc khởi nghiệp của anh Tuấn từ năm 2008 với xuất phát điểm là 1 máy ấp nhỏ với công suất khoảng 500 con gà giống. Vốn liếng ít ỏi, kinh nghiệm chăn nuôi chưa có, thị trường chưa biết nhiều đến chất lượng gà Lạc Thủy khiến anh gặp phải không ít khó khăn, thất bại trong quá trình sản xuất, kinh doanh (SX-KD). Thế nhưng cùng với sự ủng hộ, giúp sức của các ngành chức năng, Phòng NN&PTNT huyện, sự kiên trì, nỗ lực của bản thân, anh được tham gia Dự án Bảo tồn nguồn gen giống gà Lạc Thủy. Từ hoạt động dự án, gà Lạc Thủy được thị trường ưa chuộng nhiều hơn, tạo cơ hội để anh Tuấn phát huy sự mạnh dạn, tiên phong trong SX-KD giống.

Cho đến hiện tại, mô hình liên kết phát triển sản xuất của anh Tuấn đã thu được thành công lớn. Từ chỗ chỉ có 1 máy ấp trứng công suất nhỏ, anh đã đầu tư 34 máy ấp với công suất mỗi máy đạt 15.000 quả trứng ấp. Bình quân mỗi năm, anh đưa 5 triệu con gà giống ra thị trường. Việc sản xuất, cung ứng thuận lợi nhờ thông tin quảng bá về trại giống ngày càng rộng khắp, thương hiệu gà Lạc Thủy sau thời gian xây dựng đã "tiếng lành đồn xa". Con giống gà Lạc Thủy từ trại sản xuất của anh được đưa đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước, tập trung ở các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc... Anh còn chăn nuôi thêm gà thịt với sản lượng xuất bán bình quân mỗi năm trên 100 tấn thương phẩm.

Anh Tuấn chia sẻ, mỗi tháng, anh xuất khoảng 40 vạn con giống. Việc ổn định trong vấn đề tiêu thụ là ưu tiên số 1. Với tình hình giá cả thuận lợi, năm 2018, anh thu lãi 4 tỷ đồng. Năm 2019, sản lượng xuất bán con giống vẫn tiếp tục duy trì nhưng do nhập trứng giá cao cho nông dân và bán con giống rẻ hơn so với thị trường để "thoát hàng" nên lợi nhuận chỉ bằng 1/3, ước thu lãi trên 1,3 tỷ đồng. Đặc biệt, để đảm bảo phát triển quy mô sản xuất, anh thực hiện liên kết với hơn 100 hộ vệ tinh chuyên nuôi gà đẻ cung cấp trứng giống cho trại theo phương thức nuôi gia công. Phía anh đầu tư về giống, vật tư, thuốc thú y, cám... các hộ vệ tinh đầu tư chuồng trại, công chăm sóc.

Từ người tiên phong sản xuất giống gà Lạc Thủy tại địa phương, đến nay, trên địa bàn xã Phú Thành đã có hàng chục cơ sở, hộ chăn nuôi đầu tư, mở mang trại gà giống. Bản thân anh Trịnh Văn Tuấn với những nỗ lực đã góp phần duy trì và bảo vệ thương hiệu gà Lạc Thủy, tạo dựng uy tín trong SX-KD con giống, trở thành địa chỉ cung cấp con giống tin cậy của bạn hàng khắp các tỉnh, thành phố, đưa thương hiệu gà Lạc Thủy đến gần hơn với thị trường.

Bùi Minh

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục