(HBĐT) - Bà con nông dân xã vùng cao Độc Lập (Kỳ Sơn) đang tất bật thu hoạch bí xanh, mướp đắng cuối vụ. Nhiều diện tích sau thu hoạch sớm được dỡ bỏ, cải tạo lại và trồng thay vào đó là các loại rau đậu vụ đông. Kể từ năm 2016 đến nay, đồng đất vùng cao nơi đây có sự chuyển đổi mạnh mẽ. Thay vì ngô, lúa, cây mướp đắng lấy hạt và bí xanh đã trở thành cây trồng chủ lực ở đây.


Anh Nguyễn Văn Hùng ở xóm Can, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) thu hoạch bí xanh cuối vụ.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng ở xóm Can đang thay phiên thu hái, đưa bí xanh từ chân ruộng lên tập kết tại điểm bên đường. Anh Hùng phấn khởi cho chúng tôi biết: Vì là cuối vụ thu hoạch nên giá cả nhích lên đáng kể. Hiện tại, lái thương thu mua với giá 10.000 - 12.000 đồng/kg tại ruộng. Thời điểm giữa vụ, giá dao động từ6.000- 8.000 đồng/kg. Vụ này, mặc dù năng suất không bằng các vụ trước đó, nhưng giá cả tương đối ổn định, có lợi cho người sản xuất. Gia đình anh trồng bí đã được 5 - 6 năm nay, diện tích cỡ 800 m2, năng suất vụ này đạt khoảng 16 tấn/ha.

Trên đồng đất vùng cao đang nỗ lực vượt qua gia khó này, những người đi đầu trong chuyển đổi trồng bí xanh, mướp đắng là ông Trần Đại Nghi ở xóm Nội, Nguyễn Văn Hợp và Nguyễn Văn Dân ở xóm Nưa. Tiểu biểu nhất là ông Nguyễn Văn Hợp, xóm Nưa chuyển đổi hơn 2.000 m2 đất ruộng 1 vụ sang trồng bí xanh và mướp đắng lấy hạt. Nhờ đất đai màu mỡ, đầu tư cải tạo thường xuyên, năng suất bí xanh của gia đình ông luôn đạt từ trên 20 tấn/ha. Với 2 vụ trồng trong năm, ông đạt thu nhập bình quân từ 150 triệu đồng - 200.000 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn thực hiện luân canh tăng vụ, triển khai trồng các loại rau đậu ở vụ đông để tăng nguồn thu nhập.

Tìm ra cây trồng mang lại giá trị kinh tế, lại phù hợp với điều kiện sản xuất, tập quán canh tác chính là động lực để bà con nông dân xã vùng cao Độc Lập mạnh dạn chuyển đổi. Từ mô hình mướp đắng lấy hạt, bí xanh được đưa vào ở những năm 2011 - 2012 với diện tích chừng vài ha, đến nay đã phát triển và mở rộng vùng trồng bí xanh, mướp đắng lấy hạt tập trung tại 5/5 xóm gồm Sòng, Nưa, Nội, Can, Mùi. Trong đó, bí xanh 26,5 ha, mướp đắng lấy hạt 7,8 ha. Riêng mướp đắng lấy hạt được triển khai theo hình thức liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Công ty Hạt giống đỏ và Công ty Đông Tây là 2 doanh nghiệp hỗ trợ giống, vật tư, kỹ thuật, bao tiêu đầu ra sản phẩm còn nhân dân có đất bỏ sức lao động, một phần phân bón.

Đồng chí Nguyễn Văn Thường, Phó Chủ tịch UBND xã Độc Lập nhận định: Sau gần 4 năm chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, xã đã hình thành vùng bí xanh, mướp đắng hàng hóa. Nếu như trước đây, đời sống của người dân phụ thuộc vào cây lúa, cây ngô, giá trị kinh tế thấp thì sau chuyển đổi, hiệu quả sản xuất, thu nhập của nông dân trồng bí xanh, mướp đắng lấy hạt đã tăng gấp 2, gấp 3 lần. Cùng với tập quán canh tác thay đổi, nhiều hộ thay vì bỏ phí đất ruộng sau thu hoạch vụ mùa đã cải tạo để trồng cây ngắn ngày vụ đông. Sản phẩm hàng hóa do bà con nông dân làm ra đồng đều và thường xuyên hơn. Dự kiến năm 2019, hộ nghèo của xã giảm xuống còn 35,5%, cận nghèo giảm còn 18,5%, bình quân thu nhập đầu ngườiđạt 21 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với năm 2018. Bí xanh, mướp đắng lấy hạt với vai trò cây trồng chuyển đổi chủ lực đã góp phần không nhỏ nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân vùng cao. Nhờ các cây trồng này mà hiện tại, trên địa bàn đã có hàng chục hộ đạt thu nhập bình quân từ 70 triệu- 80 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/năm.

Bùi Minh

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục