Một trong nhiều mục tiêu quan trọng của Chương trình phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã (HTX) kiểu mới và Chi hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025 là nâng cao thực chất chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn.

Tăng thu nhập của người dân ở nông thôn lên 1,8 lần
Lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao biên bản ký kết chương trình phối hợp.

Sáng 5-3, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX kiểu mới và Chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025 giữa T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên minh HTX Việt Nam.

Đến dự và chủ trì, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thào Xuân Sùng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chương trình phối hợp đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, trong đó đáng chú ý có việc phấn đấu đến năm 2025 có 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất 20% là nông thôn mới kiểu mẫu; chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có hơn 25% HTX ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu có 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; phối hợp xây dựng ít nhất 18 Chi hội Nông dân nghề nghiệp "3 trong 1” tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nội dung chương trình phối hợp tập trung vào đổi mới phương thức hoạt động, tập trung một số nguồn lực để lựa chọn đầu tư xây dựng mô hình tạo điểm sáng, nhân tố mới đào tạo, giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động nông thôn; nâng cao trình độ dân trí, trang bị kiến thức khoa học, công nghệ sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản cho hội viên các bên...

T.Ư Hội Nông dân Việt Nam sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm của chương trình; phối hợp các bên tổ chức các khóa đào tạo nghề, tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX kiểu mới...

Bên cạnh các mặt phối hợp chung, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chú trọng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; vận động cán bộ, hội viên tham gia tích cực vào xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại và HTX kiểu mới.

Tương tự, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung vận động các chủ trang trại, thanh niên sản xuất giỏi tích cực tham gia phát triển HTX kiểu mới; vận động thanh niên sau tốt nghiệp đại học, cao đẳng quay về phát triển sản xuất ở nông thôn.

                                                                                     Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục