(HBĐT) - Gọi Lạc Thủy là miền đất của những trang trại bởi số trang trại hiện có trên địa bàn chiếm tới 30% tổng số trang trại được chứng nhận của cả tỉnh. Đặc biệt, với sự hỗ trợ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cùng tư duy mới, năng động của các chủ trang trại đã góp sức, tạo động lực để nền kinh tế nông nghiệp địa phương phát triển toàn diện, cả về chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản.


Trang trại tổng hợp của anh Hà Anh Tuấn, thôn Đồng Đễ, xã Đồng Tâm được đánh giá trang trại tốt của huyện Lạc Thủy.

Phong phú trang trại quy mô lớn

Theo đồng chí Ngọ Đình Tâm, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện, Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT, ngày 12/4/2011 quy định về tiêu chí, thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại được ban hành, cùng với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang triển khai thực hiện là cơ hội tốt để kinh tế trang trại bứt phá mạnh mẽ, với quy mô ngày càng phong phú. Tiềm năng về lao động, lợi thế gần các thị trường lớn, chăn nuôi quy mô trang trại được nông dân trên địa bàn huyện quan tâm, phát triển. Tổng đàn gia cầm của huyện hiện có trên 800.000 con. Huyện đã xây dựng thành công thương hiệu gà Lạc Thủy. Sản xuất chăn nuôi được tập trung đầu tư, phát triển theo hướng hàng hóa, từ đó hình thành các mô hình kinh tế trang trại điển hình.

Trang trại do ông Nguyễn Văn Quốc ở thôn Tân Phú, xã Phú Thành làm chủ được đánh giá là trang trại tốt bởi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quy mô, lĩnh vực, quy định về giá trị sản phẩm hàng hóa 3 năm liên tiếp, nhất là hoạt động sản xuất bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khu dân cư. Trang trại có quy mô 400 lợn thịt, tổng vốn hoạt động 1,2 tỷ đồng, doanh thu mỗi năm 1 tỷ đồng, đạt thu nhập 650 triệu đồng. Một số chủ trang trại tên tuổi khác như anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Bột, xã Phú Thành với trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô 10.000 con gà đẻ, tổng vốn đầu tư 2 tỷ đồng, doanh thu mỗi năm 3,7 tỷ đồng, thu nhập 1,7 tỷ đồng. Anh Bùi Đông Giang, thôn An Sơn, xã An Bình chăn nuôi gia cầm quy mô 5.000 con gà đẻ, tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng, doanh thu mỗi năm gần 2,8 tỷ đồng, thu nhập gần 1,3 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Xuân ở thôn 2A, xã Phú Nghĩa với trang trại nuôi bò sữa có tổng mức đầu tư 640 triệu đồng, doanh thu mỗi năm 1,1 tỷ đồng, thu nhập 544 triệu đồng.

Nông dân trên địa bàn huyện cũng rất tích cực đầu tư mô hình trang trại tổng hợp, trồng trọt. Tiêu biểu về trang trại tổng hợp là ông Nguyễn Duy Lành ở thôn Bột, xã Phú Thành chăn nuôi lợn, gà, trồng cây ăn quả, bưởi Diễn trên diện tích 2,1 ha, tổng vốn 800 triệu đồng, doanh thu 1,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân 650 triệu đồng/năm. Ông Hà Văn Tuấn ở thôn Đồng Đễ, xã Đồng Tâm với quy mô 3,2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 700 triệu đồng, doanh thu gần 1,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân gần 700 triệu đồng/năm. Ông Quách Minh Hiệp ở thôn Vỏ, xã Thống Nhất với quy mô 4,5 ha, tổng vốn đầu tư gần 700 triệu đồng, doanh thu gần 1,3 tỷ đồng, thu nhập 600 triệu đồng/năm. Về trồng trọt có bà Mai Thị Phương ở thôn 8, xã Hưng Thi có quy mô 2 ha, tổng vốn đầu tư trên 800 triệu đồng, doanh thu 1,5 tỷ đồng, thu nhập 700 triệu đồng/năm. Điển hình trang trại lâm nghiệp là ông Bùi Văn Đợ, thôn Cui, xã Hưng Thi với quy mô trên 32 ha, tổng đầu tư trên 300 triệu đồng, doanh thu 700 triệu đồng, thu nhập mỗi năm 330 triệu đồng. Điển hình trang trại thủy sản là ông Nguyễn Đức Lượng, thôn An Ninh, xã Phú Nghĩa với tổng vốn đầu tư 800 triệu đồng, doanh thu 1,5 tỷ đồng, thu nhập 700 triệu đồng mỗi năm...

Động lực cho người sản xuất, kinh doanh

Đến nay, trên địa bàn huyện có 92 trang trại, gồm 27 trang trại chăn nuôi, 47 trang trại tổng hợp, 11 trang trại trồng trọt, 5 trang trại thủy sản và 2 trang trại lâm nghiệp. 95% trang trại đạt mức doanh thu từ 700 triệu - 3,7 tỷ đồng/năm.

Kinh tế trang trại phát triển, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế điển hình là động lực để người nông dân tập trung sản xuất nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, liên kết và hình thành mô hình sản xuất khép kín. Cũng từ đây, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi ở địa phương được đẩy mạnh mà hạt nhân nòng cốt là các chủ trang trại. Bình quân hàng năm, có 5.000 hội viên nông dân đăng ký danh hiệu thi đua, trên 3.000 hội viên đạt hộ SXKD giỏi cấp cơ sở, huyện, tỉnh, T.Ư. Tiêu biểu là ông Nguyễn Duy Lành, thôn Bột, xã Phú Thành đạt hộ SXKD giỏi cấp T.Ư. Các trang trại tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho 212 lao động, một số trang trại đã bước đầu có hợp đồng tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế trang trại, đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Quá trình triển khai, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế trang trại có đóng góp quan trọng trong hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ. Ở một khía cạnh khác, song hành với thực hiện tái cơ cấu, nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và bền vững đã đến được với các doanh nghiệp, HTX, chủ trang trại. Đơn cử như chính sách tín dụng, ưu đãi về đất đai, thuế, lao động, khoa học công nghệ... sau khi được cấp chứng nhận trang trại, được hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hiện đã có những trang trại tham gia tích cực như trang trại gà của anh Bùi Đông Giang ở thôn An Sơn, xã An Bình cuối năm 2019 đã ký kết hợp đồng tiêu thụ lớn với siêu thị Big C, sản phẩm của trang trại đã công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh chất lượng 4 sao.       
 

 Bùi Minh

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục