(HBĐT) - Về xóm Tình, xã Tú Lý (Đà Bắc) chúng tôi cảm nhận được phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu lan tỏa khắp nơi, những ngôi nhà khang trang, đường làng, ngõ xóm được mở rộng và đổ bê tông, những con đường hoa đua nhau khoe sắc, mang lại vẻ tươi mới cho vùng quê NTM.


Nhà văn hóa xóm Tình, xã Tú Lý (Đà Bắc) được xây dựng rộng rãi, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao của người dân địa phương.

Đưa chúng tôi đi thăm nhà văn hóa và các tuyến đường giao thông trong xóm, ông Xa Kỳ Đông, Trưởng xóm Tình hồ hởi cho biết: Để có được những đoạn đường rộng đẹp là sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp, đồng thuận của người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường, trồng hoa, lắp điện chiếu sáng… Xóm Tình có 130 hộ với trên 550 nhân khẩu, được chia thành 5 tổ dân cư. Với đặc thù là khu trung tâm xã, địa bàn rộng, nên khi được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, chi bộ, chính quyền xóm đã chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, phấn đấu hoàn thành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm nay. Căn cứ tình hình thực tiễn và bám sát các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, chi bộ, chính quyền xóm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, quan điểm lãnh đạo xuyên suốt là huy động sự đồng tình, tham gia hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các công việc.

Dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi việc, nhờ vậy, thời gian qua, xóm đã huy động sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu như đóng góp tiền của, hàng trăm ngày công lao động chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan các tuyến đường, lắp hệ thống điện chiếu sáng, trang bị thêm các trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn... Điển hình như gia đình các ông, bà: Xa Văn Mai, Nguyễn Văn Triệu, Lường Thị Kim… đã tự nguyện đóng góp hàng nghìn m2 đất ruộng, vườn, đất thổ cư để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi. Mọi hạng mục thi công đều được Nhân dân giám sát, kiểm tra nghiêm túc. Đến nay, 100% các trục đường giao thông trên địa bàn xóm được bê tông hóa, trải áp-phan với bề rộng mặt đường từ 3 - 7,5m. Để bảo đảm an ninh nông thôn, thuận tiện cho việc đi lại của người dân, 100% các ngõ, xóm được lắp đặt hệ thống điện thắp sáng. Các xóm bầu ngõ trưởng, nòng cốt là thành viên của các tổ chức đoàn thể, xã hội để quản lý, điều hành việc thắp sáng đèn đường, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường khu vực sinh sống... Bà Lường Thị Kim chia sẻ: Biết xóm được triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, sau khi tham gia cuộc họp dân, thấy rằng người dân địa phương chúng tôi là người được hưởng lợi trực tiếp khi hoàn thành các hạng mục trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, không chỉ gia đình tôi, mà các hộ dân khác đều rất đồng tình đóng góp tiền của, ngày công, tự nguyện hiến đất để làm các công trình phúc lợi. Nhìn thành quả ngày hôm nay đạt được, chúng tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì đã đóng góp một phần cùng với Nhà nước trong việc thực hiện xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại hơn.

Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đến nay, xóm Tình đã hoàn thành xong các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và đang chuẩn bị để được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm.



 Hồng Ngọc

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục