Ngày 21-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Cảng quốc tế Long An và khảo sát vị trí xây dựng Nhà máy điện LNG Long An I & II tại Khu dịch vụ công nghiệp Đông - Nam Á, thuộc Dự án Cảng quốc tế Long An tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và dự lễ khánh thành Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

 


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đi thăm Cảng quốc tế Long An và khảo sát vị trí xây dựng Nhà máy điện LNG Long An I & II tại Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á thuộc Dự án Cảng quốc tế Long An.

 

Cùng đi có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; đại diện các bộ, ban, ngành cùng lãnh đạo tỉnh Long An.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng quốc tế Long An (Đồng Tâm Group) Võ Quốc Thắng cho biết: Đây là nhà máy điện khí hóa lỏng có công suất dự kiến 3.000 MW, xây dựng trên diện tích 90 ha đặt trong Khu dịch vụ công nghiệp Đông - Nam Á có diện tích 239 ha thuộc Dự án Cảng quốc tế Long An, với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ USD, dự kiến đưa vào vận hành tháng 12-2025.

Tại buổi khảo sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị mặt bằng để khởi công xây dựng Nhà máy điện LNG Long An I & II. Bên cạnh đó là sự điều phối và hợp tác chặt chẽ giữa nhà đầu tư, địa phương và các bộ, ngành liên quan, nhanh chóng và kịp thời trong thời gian tới sẽ tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy quá trình triển khai xây dựng Nhà máy điện LNG Long An I & II đúng tiến độ yêu cầu.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông (xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, các vị lãnh đạo Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành cùng lãnh đạo tỉnh Long An, các nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ làm việc tại Long An -0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn nút khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.  

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết: Long An là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nằm ngay cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh/thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long; có đường biên giới dài hơn 133 km, có cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế, là địa phương tiếp giáp với TP Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật lớn nhất cả nước. Phát huy tiềm năng, lợi thế này, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh/thành phố bạn, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đã nỗ lực, quyết tâm, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Trên cơ sở này, Long An đã chọn công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đô thị làm bệ phóng cho sự phát triển, song song đó đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, bền vững, ứng dụng công nghệ cao.


Theo Báo Nhân 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục