(HBĐT) - Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng đô thị văn minh, đồng thời thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lương Sơn đã cụ thể hóa, triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, chung sức cùng cả hệ thống chính trị đưa huyện Lương Sơn về đích NTM năm 2019.


Các cấp Hội NCT huyện Lương Sơn duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao tinh thần, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Hội NCT huyện đã quán triệt, triển khai rộng rãi đến cán bộ, hội viên về tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, lan tỏa các phong trào, cuộc vận động do Hội cấp trên và địa phương phát động. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hội viên năng động, sáng tạo tham gia phong trào thi đua NCT sản xuất, kinh doanh (SX-KD) giỏi, toàn huyện có trên 4.500 hội viên trực tiếp tham gia lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ KHKT, mở rộng quy mô các mô hình kinh tế, từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cao với doanh thu ổn định từ 200 triệu - 1 tỷ đồng/năm... Theo thống kê, toàn huyện có 1 hộ NCT SX-KD giỏi cấp tỉnh, 14 hộ NCT SX-KD giỏi cấp huyện, 157 hộ NCT SX-KD giỏi cấp cơ sở.

Thực hiện tiêu chí gia đình văn hóa, hàng năm, 100% hộ hội viên NCT đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, có trên 97% hộ NCT đạt gia đình văn hóa và danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực”. Bằng uy tín, kinh nghiệm của mình và phát huy vai trò "Cây cao - bóng cả”, lớp NCT huyện tích cực hiến kế, hiến công góp phần xây dựng làng, bản văn hóa, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tai - tệ nạn xã hội. Duy trì xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài trên 200 triệu đồng, kịp thời khen thưởng, động viên con cháu có thành tích học tập xuất sắc.

Thực hiện tiêu chí thôn, xóm xanh, sạch, đẹp, Hội NCT các cấp triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải sinh hoạt...; vận động Nhân dân hiến 37.129 m2 đất các loại, huy động 10.632 ngày công, ủng hộ 810 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu dân sinh. Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hội viên NCT trên địa bàn huyện đã trồng 111.460 cây các loại.

Tham gia đảm bảo ANCT - TTATXH, huyện hiện có 669 NCT hoạt động công tác xã hội; 393 NCT là thành viên tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, tổ dân phòng, tổ tự quản, giúp phát hiện, tố giác được 29 vụ tiêu cực, phạm pháp. Nhiều chi hội NCT ở cơ sở phát huy tốt vai trò nêu gương sáng trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng chí Lê Thế Vinh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện cho biết: "Với mục tiêu tiếp tục nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM, các cấp Hội NCT huyện tích cực phát huy, triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các nội dung phù hợp với khả năng thích ứng của NCT, khơi dậy nhiệt huyết, phát huy kinh nghiệm, vốn sống, phẩm chất tốt đẹp của NCT, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, xây dựng NTM nâng cao, tạo đà thuận lợi trên lộ trình phấn đấu trở thành thị xã năm 2025”.


Đức Anh


Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục