(HBĐT) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mai Châu tập trung xuống đồng để cấy lúa vụ chiêm xuân kịp khung thời vụ.


Người dân xóm Đồng Uống, xã Mai Hạ (Mai Châu) làm đất cấy vụ chiêm xuân.

Sau trận mưa rét kéo dài, thời tiết trên địa bàn huyện ấm dần nên người dân tích cực sản xuất vụ chiêm xuân 2022. Về Mai Châu những ngày này có thể thấy được không khí hết sức khẩn trương trên các cánh đồng. Từ xã Tòng Đậu, những thửa ruộng rộn vang tiếng máy cày, máy bừa và tiếng nói cười của người dân đang cấy lúa, Trên các cánh đồng thuộc thị trấn Mai Châu, xã Chiềng Châu, Mai Hạ là những hàng xe máy xếp dài trên tuyến đường nội đồng, có hộ dân đã bắt đầu cấy lúa, có hộ đang cày xới đất chuẩn bị dẫn nước vào ruộng. Ngoài cấy lúa, bà con tích cực chăm sóc các loại cây màu gieo trồng trên diện tích đất lúa kém hiệu quả được chuyển đổi, như dưa hấu, bí, mướp đắng.   

Trên cánh đồng rộng mênh mông, khá bằng phẳng của xóm Đồng Uống, xã Mai Hạ rất đông bà con tập trung làm đất để chuẩn bị gieo cấy. Gia đình ông Vì Văn Cường từ sáng sớm đã dùng máy phát cỏ, dọn dẹp cây ngô vụ đông để làm đất cấy lúa. Ông Cường chia sẻ: Ở xóm Đồng Uống, sau vụ lúa hè thu hầu như bà con đều không để đất trống mà bắt tay vào làm vụ đông. Có hộ trồng ngô, hộ trồng rau màu nên sau Tết, bà con thu hoạch xong tiếp tục làm đất để sản xuất. Vụ này, gia đình ông Cường trồng hơn 4.000 m2 bí và dưa hấu, cấy hơn 1.000 m2. "Từ khi gieo mạ đến nay, mặc dù trải qua 2 đợt mưa rét nhưng gia đình phủ ni lông nên mạ phát triển tốt. Sau khi phát sạch cỏ, chúng tôi xả nước vào ruộng để cày bừa và cấy lúa đảm bảo đúng khung thời vụ” - ông Cường cho biết. Ở cánh đồng của các xã Chiềng Châu, Nà Phòn đã dần phủ sắc xanh của mạ non. Các thửa ruộng cơ bản được cày bừa, nguồn nước đảm bảo.

Mặc dù thời tiết đầu năm khá khắc nghiệt nhưng có thể thấy, người dân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Mai Châu đều thực hiện tốt các giải pháp để chống rét và phòng sâu bệnh cho mạ, nhất là việc che phủ ni lông. Đồng chí Trần Mạnh Tân, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Để đảm bảo sản xuất vụ chiêm xuân 2022, từ cuối năm 2021, huyện đã triển khai kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp để thực hiện. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc lựa chọn các giống lúa phù hợp, năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon và chống chịu sâu bệnh tốt. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn điều tiết nước, phát động toàn dân làm thủy lợi. Do đó, đến nay nguồn nước được đảm bảo, những điều kiện khác cơ bản thuận lợi để người dân gieo cấy vụ chiêm xuân.

Đồng chí Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết thêm, vụ này, người dân trong huyện rất quan tâm đến việc bón lót phân chuồng, với gần 6.200 tấn phân chuồng được chuẩn bị, cao hơn so với những năm trước đây. Ngay sau Tết, không khí sản xuất hết sức khẩn trương, với phương châm làm đất đến đâu gieo trồng đến đấy. Theo kế hoạch, toàn huyện bắt đầu cấy từ ngày 10/2, đến nay đã cấy được trên 50 ha lúa, dự kiến đến ngày 20/2 hoàn thành cấy vụ chiêm xuân 2022.  


Viết Đào

Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục