(HBĐT) - Xác định công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) là nhiệm vụ quan trọng, Hội NCT xã Đoàn Kết (Yên Thuỷ) đã duy trì triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm thu hút hội viên tham gia. Tạo điều kiện thuận lợi để NCT được sống vui, sống khoẻ, sống có ích.


Hội viên Hội Người cao tuổi xã Đoàn Kết (Yên Thuỷ) chia sẻ kinh nghiệm phát triển các mô hình kinh tế nhằm nâng cao đời sống hội viên. 

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, hội viên NCT xã Đoàn Kết đã chung sức cùng cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch (PCD). Không thể đứng ngoài trong "cuộc chiến” với dịch bệnh, hình ảnh những cụ ông, cụ bà tuổi đã ngoài 70 vẫn nhiệt huyết, xung phong tham gia Tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền Nhân dân chấp hành các quy định PCD. Quyên góp vận động tiền, nhu yếu phẩm ủng hộ các lực lượng tham gia trực chốt. Vận động hội viên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt trên 98%.

Ông Bùi Mạnh Nhâm, Chi hội trưởng NCT xóm Thanh Bình chia sẻ: "Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người dân, nhất là đối với NCT. Để góp phần kiểm soát dịch bệnh, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm ngoài cộng đồng, chúng tôi tuyên truyền, vận động NCT chấp hành nghiêm các biện pháp PCD. Tuân thủ các quy định đeo khẩu trang, hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết… Bổ sung vitamin nâng cao thể trạng, rèn luyện sức khoẻ mỗi ngày”. 

Hội NCT xã có 585 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội. Những năm qua, các cấp Hội NCT đã quán triệt cán bộ, hội viên nghiêm túc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ kịp thời đối với NCT. Thường xuyên tập hợp, đoàn kết hội viên thi đua phát triển KT-XH, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chăm lo đời sống cho hội viên, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Hội NCT xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức mừng thọ cho 52 NCT với tổng kinh phí 20,1 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ NCT khó khăn, gia đình chính sách với nguồn quỹ 3,6 triệu đồng. Hàng năm, duy trì việc rà soát, lập danh sách NCT từ 80 tuổi trở lên được hưởng chế độ BHXH đạt 100%. Chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã tư vấn, khám sức khoẻ định kỳ cho hội viên.  

Đối với hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tại các chi hội NCT hình thành thói quen, nề nếp sinh hoạt mỗi ngày. 8/8 xóm đã thành lập được các tổ, nhóm tập hợp NCT chung sở thích. Từ đó, thường xuyên giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao nâng cao sức khoẻ. Từ nguồn quỹ hỗ trợ của cấp trên và huy động nguồn lực hội viên, dự kiến trong năm 2022, hội sẽ thành lập 2 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Thông qua sinh hoạt nhằm hỗ trợ trang bị kiến thức chăm sóc sức khoẻ, nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống cho hội viên. 

Để tiếp tục chăm lo cho NCT, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò NCT, Hội xác định công tác xây dựng nguồn quỹ là nhiệm vụ then chốt để duy trì các hoạt động quan tâm, hỗ trợ NCT về vật chất và tinh thần. Nguồn quỹ do hội viên đóng góp để xây dựng các cơ sở hội đạt 123 triệu đồng, bình quân 200.000 đồng/hội viên. Hàng năm, Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT đạt gần 20 triệu đồng. 

Đồng chí Bùi Thị Thuận, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: "Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chăm lo và phát huy vai trò NCT, Hội chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, hỗ trợ kịp thời đối với NCT. Thường xuyên quan tâm, duy trì các hoạt động thiết thực nhằm quan tâm, hỗ trợ về đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Mong chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn quan tâm xây dựng Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đó là cơ sở tạo điều kiện giúp NCT cải thiện chất lượng đời sống, góp sức xây dựng quê hương phát triển”.


 Đức Anh

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục