(HBĐT) - Cùng với xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm gần đây, phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu, phát triển kinh tế vườn được nông dân xã Kim Lập (Kim Bôi) hưởng ứng mạnh mẽ. Vườn mẫu không những góp phần giúp diện mạo nông thôn khởi sắc mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Ông Quách Văn Hiến, xóm Mến, xã Kim Lập là một trong những nông dân điển hình của phong trào này.


Vườn cây ăn quả của gia đình ông Quách Văn Hiến là mô hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng vườn mẫu tại xã Kim Lập (Kim Bôi). 

Đến thăm khu vườn mẫu, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi một người nông dân lại có thể tự quy hoạch, thiết kế và tạo cảnh quan cho khu vườn kỳ công và đẹp đến vậy. Bước vào vườn mẫu rộng trên 3ha mà tưởng như đang ở một homestay nhỏ, vừa có hồ nước, vườn cây, vườn hoa, trên cao là ngôi nhà sàn bằng gỗ hướng về mặt hồ. Ở khu vực vườn đồi được trồng cam, bưởi, hệ thống tưới tiêu tự động lắp đặt hợp lý. Trong vườn, ngoài cây ăn quả, ông Hiến nuôi thêm vịt, gà, vừa cung cấp cho thị trường, vừa để gia đình có thực phẩm sạch, an toàn.

Ông Hiến cho biết: Hưởng ứng phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng do địa phương và Hội Nông dân (HND) các cấp phát động, gia đình tôi đã đầu tư nguồn lực để cải tạo, chỉnh trang khu vườn. Cùng với đó, gia đình vay vốn đầu tư trồng 800 cây ăn quả có múi, gồm: bưởi đỏ Tân Lạc, cam V2, cam Canh, cam Vinh. Thông qua cầu nối là HND, tôi được tham gia các lớp chuyển giao KHKT về chăm sóc cây trồng, được tham quan mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở các địa phương, qua đó có thêm kinh nghiệm và kỹ thuật để áp dụng tại vườn mẫu của gia đình. 

Quá trình trồng, chăm sóc vườn cây, ông Hiến chỉ sử dụng các loại phân bón hữu cơ bằng cách kết hợp ủ phân chuồng và phân vi sinh, không dùng thuốc BVTV; bón phân chuồng hoai mục mỗi năm hai đợt, đồng thời chịu khó thăm vườn, kịp thời phát hiện sâu bệnh để phòng trừ ngay từ đầu. Nhờ đó cây trồng phát triển tốt, lại thêm phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu nên vụ thu hoạch nào cũng cho quả ngọt.

Đến nay, vườn cây có múi của gia đình ông Hiến đã bước vào năm thứ 8. Từ đầu vụ, cam, bưởi chín đến đâu là bán hết đến đó. Bởi có phương pháp canh tác an toàn nên gia đình tạo được niềm tin cho sản phẩm và có khá nhiều tư thương, khách quen tin tưởng, gắn bó đã vài năm nay. Mô hình vườn mẫu không chỉ góp phần tạo cảnh quan, diện mạo NTM cho khu dân cư mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình ông Hiến. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu lợi nhuận trên 120 triệu đồng từ vườn mẫu. Quan trọng nhất, không gian sống trong lành, đẹp và bình yên cũng là nơi để cả gia đình ông quây quần dịp cuối tuần. 

Ông Quách Công Sỹ, Chủ tịch HND xã Kim Lập cho biết: Xây dựng vườn mẫu đã làm thay đổi thói quen của người dân từ sản xuất tự cung, tự cấp, sang sản xuất theo hướng hàng hóa, kết nối thị trường; khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng đất vườn. Đây cũng là chủ trương được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng cảnh quan môi trường và nâng cao đời sống người dân. Bản thân ông Quách Văn Hiến là hội viên nông dân tiêu biểu, gương mẫu trong các phong trào thi đua của Hội. Vườn cây ăn quả của gia đình ông cũng là mô hình tiên phong về phong trào xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của nông dân địa phương.

Thu Hằng

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục