(HBĐT) - "Đến với huyện Cao Phong thời điểm cuối năm, tôi rất ấn tượng bởi nơi đây sở hữu nhiều giá trị của một miền quê đáng sống với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành, cuộc sống bình yên, con người thân thiện. Đặc biệt, vào thời điểm này, nơi đây tràn đầy vị ngọt thơm, tươi mát của các loại cam…”, đó là chia sẻ của anh Quách Văn Dũng - du khách đến từ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.


Sản phẩm cam Cao Phong thơm ngon đặc trưng được bày bán tại Lễ hội Cam Cao Phong năm 2022.

Cũng như nhiều du khách tham dự Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ 7 và Hội chợ thương mại huyện Cao Phong năm 2022, anh Quách Văn Dũng ấn tượng nhất với các loại cam, quýt đặc sản được bày bán. Có trên 200 gian hàng giới thiệu sản phẩm phong phú và hấp dẫn; trong đó, các gian hàng bày bán cam lòng vàng, cam đường Canh, cam Xã Đoài… luôn có sức hút đối với đông đảo du khách. Hình thức hấp dẫn, chất lượng tốt, tất cả đều là cam sạch với Chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ là "Cam Cao Phong”. Thế nên thật dễ hiểu khi tại đây, mỗi ngày có đến cả trăm tấn cam được bày bán, tiêu thụ, chưa kể kênh bán buôn và các đơn đặt hàng lớn.

Chị Loan đến từ nhà vườn Thanh Loan cho biết: Năm nào huyện tổ chức Lễ hội cam Cao Phong, nhà vườn cũng tham gia tích cực vì chúng tôi xác định, đây là cơ hội tốt để giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với đông đảo du khách. So với các lễ hội trước thì lễ hội năm 2022 có lượng khách đông hơn hẳn. Trung bình mỗi gian hàng bán lẻ được vài tấn cam mỗi ngày, chưa kể bán buôn. Kết quả này cho thấy sức hút của cam Cao Phong cũng như hiệu quả của lễ hội. Năm 2022, Lễ hội Cam Cao Phong được tổ chức trở lại sau 2 năm phải tạm ngừng để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lễ hội truyền thống được huyện tổ chức vào cuối tháng 11 hàng năm nhằm quảng bá thương hiệu nông sản đặc trưng, nổi bật, đáng tự hào nhất của huyện, đồng thời góp phần đắc lực gìn giữ và phát triển thương hiệu cam Cao Phong - sản phẩm nông nghiệp đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này của tỉnh được cấp bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý.

Không riêng những ngày diễn ra lễ hội, cam Cao Phong vốn luôn có sức hút đặc biệt khiến đông đảo du khách thập phương háo hức tìm đến. Nhiều năm nay, mùa cam chín đã trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn của huyện. Đến với Cao Phong dịp cuối năm, du khách có được trải nghiệm tuyệt vời khi lạc bước vào vườn cam, tận mắt ngắm những chùm quả chín mọng, sai trĩu cành. Du khách cũng được cắt cam, rồi thưởng thức vị ngọt thanh, thơm nhẹ, mát lành không thể trộn lẫn với loại cam nào khác… Đó là những trải nghiệm thật khó quên, khiến biết bao du khách tìm về mỗi khi Cao Phong vào mùa cam chín.

Mùa thu hoạch cam ở Cao Phong diễn ra khá dài, vì nơi đây có diện tích trồng cam lớn. Theo số liệu thống kê, hiện nay, toàn huyện có trên 1.300 ha, giống cam đa dạng được trồng rải vụ với thời điểm thu hoạch khác nhau. Thông thường, mùa cam chín sẽ bắt đầu từ cuối tháng 9 năm trước và kéo dài đến hết tháng 4 năm sau. Cam cũng như các loại cây ăn quả có múi của huyện được trồng bằng các loại giống có năng suất, chất lượng cao, chăm sóc theo quy trình tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, được thị trường ưa chuộng.

Với chất lượng đã được khẳng định trong nhiều năm, cam Cao Phong luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh cũng như với du khách. Vì thế, huyện đang triển khai đồng bộ các giải pháp để khai thác các giá trị của cây cam, trong đó, biến nông sản đặc trưng thành một thương hiệu du lịch có nhiều sức hút, để ngày càng có nhiều khách du lịch tìm đến đây tận hưởng vị ngọt thơm của cam Cao Phong.

Khánh An

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục