Mở cửa phiên sáng 6/3, giá dầu châu Á giảm sau khi Trung Quốc đặt mục tiêu cho tăng trưởng kinh tế năm 2023 ở mức khoảng 5%, thấp hơn dự kiến của thị trường là mức tăng trưởng 5,5% tại nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới.


Bơm xăng cho ô tô tại trạm xăng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 50 xu  Mỹ (0,6%) xuống 85,33 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 46 xu Mỹ (0,6%) xuống 79,22 USD/thùng.

Triển vọng tăng trưởng, vốn được theo dõi sát sao, của Trung Quốc đã giảm so với mục tiêu 5,5% của năm 2022 và được đặt ra ở mức thấp kỳ vọng. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin chính sách cho hay triển vọng tăng trưởng có thể được thiết lập ở mức cao tới 6%.

Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày 5/3 cho biết nền tảng cho sự tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc cần phải được củng cố, nhu cầu không đủ vẫn là một vấn đề rõ ràng và kỳ vọng của các nhà đầu tư tư nhân và doanh nghiệp không ổn định.

Đồng thời, giá dầu có thể bị ảnh hưởng bởi lãi suất tăng trên toàn thế giới trong bối cảnh các ngân hàng trung ương thế giới thắt chặt chính sách do lo ngại lạm phát gia tăng. Các nhà giao dịch bắt đầu tính đến việc lãi suất tăng trên toàn thế giới, nhưng hy vọng mức tăng nhỏ hơn so với năm 2022.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell sẽ điều trần trước Quốc hội vào ngày 7-8/3. Tại buổi điều trần ông có thể sẽ được hỏi về việc liệu có cần tăng mức lãi suất lớn hơn tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới này hay không.

Lãi suất trong tương lai có thể phụ thuộc vào báo cáo việc làm tháng 2/2023, dự kiến được công bố ngày 10/3, sau báo cáo lạm phát tháng 2/2023 vào tuần tới.

Trong tuần qua, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho hay "rất có khả năng" ngân hàng này sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng này để kiềm chế lạm phát. Ngân hàng trung ương Australia dự kiến sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 7/3.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục