(HBĐT) - Với tinh thần đồng hành, chia sẻ cùng người dân, vừa qua, Công ty TNHH khu đô thị mới (KĐTM) Trung Minh đã phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức chi trả hàng chục tỷ đồng tiền hỗ trợ an sinh xã hội (ASXH) cho người dân trong thực hiện dự án KĐTM Trung Minh A tại phường Trung Minh (TP Hoà Bình). Từ đó tạo điều kiện để người dân chuyển đổi sản xuất sau khi bị thu hồi đất.


Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tháo dỡ hàng rào do người dân dựng lên để ngăn cản thi công. tạo điều kiện chuyển đổi sản xuất

Tạo điều kiện chuyển đổi sản xuất

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều, Bí thư chi bộ tổ dân phố Trung, phường Trung Minh chia sẻ: Thực hiện dự án KĐTM Trung Minh A, tổ dân phố có 147 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi. Vừa qua, Công ty TNHH KĐTM Trung Minh A đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ ASXH cho mỗi m2 đất sản xuất thêm 100 nghìn đồng. Điều này làm người dân rất phấn khởi.

Theo đó, ngoài số tiền hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), có hộ được hỗ trợ thêm hàng trăm triệu đồng. Với số tiền này, nhiều hộ đã đầu tư sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi sản xuất đảm bảo ổn định đời sống. Như gia đình ông Nguyễn Ngọc Đường ở cụm dân cư số 1 được nhận thêm khoảng 200 triệu đồng tiền hỗ trợ ASXH, gia đình đã dành một khoản mua trâu về nuôi nhốt vỗ béo. Gia đình ông Nguyễn Thế Thường cũng trích một phần tiền hỗ trợ ASXH thực hiện mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo.

Theo đồng chí Phạm Thăng Nhật Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Minh, tuy là bước đầu nhưng đây cũng được xem là một trong những hướng chuyển đổi sản xuất ở các hộ bị thu hồi đất phục vụ các dự án trên địa bàn phường. Ngoài các hộ đã mạnh dạn tìm hướng đầu tư, đa phần hộ dân còn lại sau khi nhận tiền bồi thường GPMB và hỗ trợ ASXH, trong khi chưa xác định được hướng đầu tư, sản xuất đều gửi vào ngân hàng tránh thất thoát. Địa phương đang bàn bạc, tìm hướng đi để định hướng giải quyết việc làm cho người dân, tập trung vào việc chuyển đổi nghề nghiệp, phương án sản xuất phù hợp với từng lứa tuổi...

Đó cũng chính là mong mỏi của người dân. Bà Nguyễn Thị Danh, cụm dân cư số 6, tổ dân phố Trung chia sẻ: Chúng tôi trước giờ chỉ biết làm nông. Khi Nhà nước thực hiện dự án KĐTM Trung Minh A, gia đình tôi bị thu hồi hết đất sản xuất. Do vậy, chúng tôi mong Nhà nước có các chính sách hỗ trợ người dân có nghề để ổn định cuộc sống.

Cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhân dân đồng thuận

Theo đồng chí Đinh Thị My, Bí thư Đảng ủy phường Trung Minh, kết quả trên là thành quả, công sức và sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở không quản ngày đêm, không màng đến sự bức xúc, gay gắt của người dân để kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu, nắm rõ chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, gia đình đồng chí bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và nhiều gia đình đảng viên đã phát huy vai trò gương mẫu sớm nhận tiền hỗ trợ GPMB, bàn giao mặt bằng. Nhờ đó tạo sự lan tỏa, đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều, Bí thư chi bộ tổ dân phố Trung cho biết thêm: Tổ dân phố có 54 đảng viên sinh hoạt. Quá trình tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu. Chỉ có 3 gia đình đảng viên còn một số khúc mắc chưa nhận tiền hỗ trợ ASXH. Tuy nhiên qua nắm bắt, các đồng chí đảng viên này cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người thân. Đến nay, các gia đình đã đồng thuận, thống nhất cao trong việc ủng hộ triển khai dự án, chấp nhận phương án đền bù, hỗ trợ GPMB, ASXH như các hộ khác.

Ông Trần Duy Ngọc, Giám đốc Ban quản lý dự án KĐTM Trung Minh A cho biết: Sự đồng thuận, ủng hộ của người dân là điều kiện để chúng tôi triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo cam kết với tỉnh. Hiện nay, dự án đã được các cơ quan chức năng của tỉnh cấp phép đầy đủ để triển khai theo quy định của pháp luật. Đơn vị đã phối hợp các cơ quan chức năng TP Hòa Bình và chính quyền địa phương tổ chức chi trả tiền hỗ trợ ASXH theo cam kết và nhận được sự đồng thuận của đại đa số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe và chia sẻ, chúng tôi rất mong người dân ủng hộ và đồng hành với dự án.

Với quan điểm thông suốt và sự ủng hộ của người dân, ngay sau hội nghị tiếp xúc, đối thoại diễn ra vào sáng 17/4 vừa qua, chủ đầu tư dự án đã tháo dỡ toàn bộ hàng rào do người dân dựng lên trước đó để ngăn cản phương tiện, máy móc vào khu vực thi công dự án mà không cần phải thực hiện các phương án bảo vệ.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục