(HBĐT) - Từ năm 2008, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (Sở KH&CN) đầu tư trồng 0,5 ha cây su su ở xã Quyết Chiến. Hợp đất nên cây sinh trưởng tốt, ít phải chăm sóc. Sau vài năm, diện tích cây su su ngày càng được mở rộng. Đây là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, tốn ít công lao động mà cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa, ngô. Bà con lại không phải phun thuốc trừ sâu. Đó là lý do nhiều người coi su su là rau sạch và được tiêu thụ tốt. Người vùng cao Tân Lạc coi đây là cây thoát nghèo. Để hỗ trợ bà con kỹ thuật, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu su su Tân Lạc, có 2 hợp tác xã trên địa bàn xã đã ra đời. Cũng từ cây su su, nhiều hộ ở Quyết Chiến đã thoát nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 18%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/năm.


Nhiều hộ ở xóm Biệng, xã Quyết Chiến (Tân Lạc) cải tạo đất trồng cây màu khác trên diện tích đã trồng su su.

Đồng chí Đinh Công Khoa, Chủ tịch UBND xã Quyết Chiến cho biết: Những năm gần đây, su su lấy ngọn là cây chủ lực của xã trong phát triển kinh tế. Tính đến tháng 6/2023, tổng diện tích cây su su đã đạt 83,5 ha, tăng 33,5 ha so với cùng kỳ năm 2022. Ước tính mỗi ha thu hoạch khoảng 60 tấn/năm. Cây su su có mặt ở thị trường miền Bắc và được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nhiều diện tích su su bị bệnh. Cây sinh trưởng kém, không ra ngọn rồi chết. Hầu hết các diện tích này đều đã trồng từ nhiều năm. Nhiều hộ phá bỏ trồng lại vẫn bị bệnh.

Đến thăm vườn su su của anh Bùi Văn Thuận ở xóm Biệng, xã Quyết Chiến được biết, gia đình anh đã chuyển sang trồng ngô, lạc. Anh Thuận chia sẻ: Gia đình tôi có hơn 3.000 m2 trồng su su gần 10 năm nay. Cũng từ cây su su đã nuôi được gia đình. Cây ít chăm sóc nhưng ngày nào cũng cho thu hoạch. Từ năm ngoái, cây có hiện tượng chết héo. Mặc dù gia đình đã bón phân và tưới nước liên tục mong phục hồi nhưng không hiệu quả. Tôi đã tìm hiểu và đi nhiều nơi hỏi về bệnh của cây nhưng không có giải pháp nào chữa trị. Nhiều người bảo do canh tác cây su su lâu năm nên bị thế. Tôi đành bỏ su su và trồng ngô, đậu cải tạo đất.

Không chỉ gia đình anh Thuận mà nhiều hộ có diện tích su su trồng lâu năm cũng bị chết. Chị Bùi Thị Phiêu ở xóm Biệng cho biết: Từ năm ngoái tôi thấy cây yếu dần, ngọn ra kém, có chỗ không ra ngọn. Nhiều nhà cũng trồng lại nhưng cây vẫn bị thế. Mọi người bảo nhau là do cây trồng lâu năm nên bị bệnh. Tôi đã phá dỡ để trồng cây ngắn ngày cải tạo đất. Sau thời gian nữa sẽ trồng lại su su.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Đức Hiển, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Lạc cho biết: Thời gian gần đây ở vùng trồng su su có hiện tượng cây chết hàng loạt. Qua kiểm tra được biết, đây là hiện tượng nấm gây bệnh, là tình trạng cây trồng canh tác lâu năm trên một diện tích. Giải pháp để bà con canh tác lâu dài với cây su su là luân canh. Với những diện tích đã trồng nhiều năm nên trồng cây màu khác để cải tạo đất. Nếu bà con tiếp tục trồng su su thì nên trồng trên đất chưa trồng su su lần nào. Như vậy bà con có thu nhập và để canh tác cây su su lâu dài.

Việt Lâm


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục