(HBĐT) - Mỗi khi mưa lũ, việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của bà con xã Tân Minh (Đà Bắc) hết sức khó khăn do ngầm tràn Diều Luông, xóm Diều Luông và ngầm Trầm ở xóm Mít ngập hoàn toàn.


Vào mùa mưa, tình trạng ngập, nước chảy xiết tại ngầm Trầm, xã Tân Minh (Đà Bắc) thường diễn ra, ảnh hưởng lớn đến lưu thông.

Xã Tân Minh có 1.005 hộ với 4.191 nhân khẩu, chia làm 8 xóm. Là địa bàn có địa hình núi cao chia cắt, nhiều khe suối, độ dốc lớn nên mỗi khi mưa bão, các tuyến đường trên địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng. Hiện, tỉnh lộ 433 là tuyến đường duy nhất để di chuyển từ trung tâm huyện đến xã Tân Minh. Trên tuyến đường qua xã có 2 ngầm tràn là Diều Luông và Trầm đã được xây dựng từ lâu. Vào mùa khô việc đi lại qua 2 ngầm diễn ra bình thường, nhưng vào mùa mưa thường xuyên xảy ra tình trạng ngập, nước chảy xiết, ảnh hưởng đến lưu thông.

Người dân nơi đây cho biết, chỉ cần mưa to khoảng 1 - 2 giờ là ngầm tràn sẽ ngập hoàn toàn, muốn qua phải đợi mưa tạnh, nước rút mới có thể đi được. Nhất là thời điểm mưa lớn kéo dài, việc ách tắc giao thông có thể mất cả ngày. Nhiều người phải nghỉ làm, học sinh nghỉ học do không thể qua ngầm. Nguy hiểm hơn khi có trường hợp người dân trong xã đi khám bệnh hay cấp cứu lên huyện, bệnh viện tuyến trên cũng phải chờ nước rút mới có thể đi qua.

Cùng với xã Tân Minh, tỉnh lộ 433 là tuyến đường lưu thông duy nhất để người dân các xã vùng cao, vùng xa của huyện Đà Bắc về trung tâm huyện. Vì vậy, có thể nói tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống và phát triển KT-XH của xã.

Hiện nay, mỗi khi xảy ra ngập ngầm tràn, chính quyền xã Tân Minh chỉ đạo lực lượng Công an xã, trưởng thôn, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã túc trực tại 2 đầu của ngầm, đảm bảo không cho người và phương tiện qua lại. Do nhiều người dân còn chủ quan, không lường trước được sự nguy hiểm của dòng nước nên đã xảy ra trường hợp bị trượt ngã, nước cuốn trôi xe, cành cây, đất đá theo dòng nước từ trên cao chảy xuống va vào người và phương tiện, khiến nhiều người bị thương, hư hỏng phương tiện. Năm 2013, có 1 trường hợp khi di chuyển qua ngầm Trầm ở xóm Mít lúc mưa bão do chủ quan đã bị nước cuốn gây tử vong.

Thực trạng của 2 ngầm tràn khi mưa lũ hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Mặc dù chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp tạm thời nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm khi chưa có cây cầu kiên cố. Vì thế, được quan tâm đầu tư xây dựng những cây cầu mới là niềm mong mỏi của không chỉ người dân xã Tân Minh mà còn của người dân các xã vùng cao huyện Đà Bắc.

Đồng chí Lò Văn Lại, Chủ tịch UBND xã Tân Minh cho biết: Để đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hóa trên địa bàn, chính quyền xã mong muốn Nhà nước quan tâm, bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các cầu qua ngầm tràn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong mùa mưa bão, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.


Hoàng Dương

Các tin khác


Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục