Cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp những người lầm lỡ làm lại cuộc đời. Chính sách đi vào cuộc sống là sự động viên, tạo động lực để giúp những người lầm lỡ có vốn phát triển kinh tế, từng bước tái hoà nhập cộng đồng.


Từ vốn vay của NHCSXH, gia đình chị Nguyễn Thị N., xóm Đồng Tâm, xã Đông Lai (Tân Lạc) sẽ đầu tư cải tạo lại vườn bưởi. 

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/ 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, thời gian qua, toàn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã thực hiện rà soát, giải ngân vốn kịp thời cho khách hàng đáp ứng các điều kiện.

Gia đình chị Nguyễn Thị N., xóm Đồng Tâm, xã Đông Lai (Tân Lạc) là 1 trong 5 khách hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với đồng vốn nhân văn này. Hơn 1 năm trước, chồng chị N bị bắt giữ, phải đi cải tạo vì vi phạm pháp luật. Thời gian hơn 1 năm chồng đi cải tạo, nhiều công việc gia đình bị gián đoạn, vườn bưởi không người chăm sóc nên giảm năng suất. Khó khăn, vất vả nhưng điều quan trọng nhất với chị N. là phải đồng hành, chia sẻ, động viên để chồng sớm làm lại cuộc đời, đứng dậy sau lần vấp ngã. 

Nhờ tình yêu thương, sự sẻ chia của gia đình, khi trở về địa phương, chồng chị N đã tu chí làm ăn, đỡ đần vợ con công việc. Gia đình chị N đã mở quán để bán hàng. Đặc biệt, tháng 10 vừa qua, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, chị  biết đến chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù của NHCSXH nên đã làm đơn và được vay 60 triệu đồng. "Số tiền vay giúp gia đình tôi có vốn để đầu tư vào quán và cải tạo lại vườn bưởi. Gia đình rất cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước, giúp  những người lầm lỡ như chồng tôi làm lại cuộc đời, vượt qua những mặc cảm để trở thành công dân tốt cho xã hội”, chị N. chia sẻ. 

Cũng ở xã Đông Lai, anh Bùi Văn Đ, xóm Bái Trang trở về địa phương từ đầu năm 2023 sau hơn 1 năm cải tạo. Trước đây, anh Đ gây tai nạn giao thông, phải đi cải tạo. Ông Bùi Văn Th., bố anh Đ. chia sẻ: Do con còn ít tuổi nên việc mang án tích là một thiệt thòi rất lớn, khi trở về địa phương, gia đình đã động viên, định hướng để con đứng dậy sau lần vấp ngã đó.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đ. cũng bày tỏ sự ăn năn về những lỗi lầm trong quá khứ. Anh cho biết, với đồng vốn NHCSXH cho vay,    gia đình anh sẽ đầu tư cải tạo lại vườn nhãn, trồng thêm một số loại cây mới để nâng cao hiệu quả kinh tế. "Sắp tới, em dự định sẽ đi học nghề làm bếp. Em muốn học được một cái nghề để sau này có thu nhập, chăm lo được cho gia đình”,  Đ. bày tỏ. 

Có thể nói, những đồng vốn nhân văn không chỉ giúp người lầm lỡ và gia đình họ có vốn để phát  triển kinh tế, mà còn là niềm động viên để họ vượt qua những mặc cảm, tái hoà nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. Đồng chí  Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Lạc cho biết: Để triển khai hiệu quả, kịp thời chương trình tín dụng nhân văn này, đơn vị đã tích cực phối hợp với Công an huyện. Trên cơ sở danh sách những người chấp hành xong án phạt tù trong 3 năm trở lại đây, đơn vị đã rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức nhận uỷ thác. Trong năm 2023, có 4 hộ có đủ điều kiện vay vốn, đã thực hiện giải ngân ngay cho 2 hộ trong tháng 10. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách tới các hộ có người chấp hành xong án phạt tù, thực hiện giải ngân kịp thời đối với đối tượng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn.


 P.V


Các tin khác


Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục