Ngày 3/1, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình.

Năm 2023, ngành NN&PTNT chuyển đổi mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Tăng trưởng GDP toàn ngành đạt mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Sản lượng lương thực có hạt đạt 47,9 triệu tấn, tăng 1,7%; giá trị 1 ha đất trồng trọt ước đạt 120 triệu đồng, tăng 12,8% so với năm 2022. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 7,79 triệu tấn, tăng 6,38%. Tổng sản lượng thủy sản đạt 9,32 triệu tấn, tăng 2,3%. Tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát chất lượng giống đạt gần 90%, lần đầu tiên bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng.

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả năm đạt trên 53 tỷ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành cao nhất trong 10 năm trở lại đây và đạt 12,06 tỷ USD, tăng 43,7% (một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như: hàng rau quả tăng 69,2%, gạo tăng 38,4%)...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp như tích tụ ruộng đất, cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp nông nghiệp, xây dựng chiến lược, mã số vùng trồng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản...

Năm 2024, ngành NN&PTNT tập trung thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; kế hoạch cơ cấu lại ngành, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu đề ra tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành từ 3 - 3,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 54 - 55 tỷ USD. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 80%. Có 290 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 42,02%, nâng cao chất lượng rừng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của ngành nông nghiệp trong phát triển KT-XH. Đồng thời nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, ngành quán triệt nghiêm túc nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Chính phủ. Tập trung đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ. Phát triển nông nghiệp theo hướng nông dân văn minh, nông nghiệp sinh thái. Ưu tiên các nguồn lực phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng thị trường carbon. Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển nông nghiệp có tầm nhìn chiến lược. Cơ cấu lại vùng sản xuất nông nghiệp hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Kết nối người sản xuất với người tiêu dùng. Giảm khai thác thủy sản, tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản. Tăng cường quản lý phát triển rừng, đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế của ngành nông nghiệp...


Việt Lâm

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục