Sắp hết thời vụ gieo trồng vụ xuân, nông dân xã Thượng Cốc đang khẩn trương gieo trồng các cây màu ngắn hạn như khoai lang, sắn…
(HBĐT) - Tính đến trung tuần tháng 3, toàn tỉnh đã kết thúc thời vụ gieo cấy lúa xuân trong khi tình trạng hạn hán chưa có biểu hiện dừng lại. Để chủ động đối phó với những nguy cơ có thể xảy đến, nông dân huyện Lạc Sơn đang tích cực chống hạn bằng cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay thế lúa bằng các loại cây màu khác có khả năng chịu hạn cao hơn.
Đến ngày 8/3, toàn huyện Lạc Sơn đã kết thúc thời vụ gieo cấy lúa với tổng diện tích khoảng 3.350 ha (giảm hơn 400 ha so với vụ chiêm xuân 2009). Thời vụ gieo trồng các loại cây màu khác như ngô, đậu tương, lạc cũng đã cơ bản kết thúc. Do nắng hạn kéo dài dẫn tới tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, có khoảng 450 ha đất ruộng chiêm đã chuyển sang trồng màu, cơ cấu cây trồng vụ chiêm xuân có sự thay đổi khá rõ rệt theo hướng giảm diện tích trồng lúa và tăng diện tích các cây màu khả năng chịu hạn cao. Dự báo tình trạng hạn hán sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện đang đốc thúc các địa bàn khẩn trương lấp đầy phần diện tích còn lại bằng các loại cây ngắn ngày và có thời vụ gieo trồng muộn như sắn, rau, khoai lang… Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ kết thúc gieo trồng trước tháng 3/2010.
Ông Bùi Văn Dậy, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lạc Sơn cho biết: Tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân năm nay tuy có chậm hơn so với mọi năm nhưng nhìn chung các loại cây trồng vẫn được đảm bảo trong khung thời vụ tốt. Khó khăn lớn nhất là tình trạng hạn hán vẫn chưa có biểu hiện dừng lại, hơn nữa còn có nguy cơ lan ra diện rộng, kéo theo nhiều rủi ro ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và gia tăng áp lực cho bà con nông dân. Xác định phải dồn sức chống hạn mới bảo toàn được thành quả của vụ chiêm xuân, phòng NN&PTNT huyện đã phối hợp liên ngành để đưa các thông tin hữu ích đến với bà con, cảnh báo nguy cơ về thời tiết và dịch bệnh, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cây trồng, từ đó giúp bà con chủ động hơn trong tiến trình sản xuất. Đặc biệt, huyện đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương chuyển đổi lúa bằng các loại cây màu khác có khả năng chịu hạn cao hơn như ngô, sắn, lạc, đậu tương, bí xanh, khoai lang… Theo đó, dự kiến vụ chiêm xuân năm nay toàn huyện sẽ gieo trồng trên 8.000 ha cây màu, trong khi diện tích lúa chỉ khoảng 3.300 ha.
Trên địa bàn huyện Lạc Sơn hiện có trên 300 hồ đập lớn, nhỏ. Hầu hết đều đang trong tình trạng khan nước, lượng nước tích trữ chỉ còn khoảng 50 – 70% so với cùng kỳ mọi năm. Cá biệt có một số hồ đập đã cạn xuống mực nước chết. Các xã Phú Lương, Phúc Tuy, Thượng Cốc, Chí Đạo, Yên Phú, Hương Nhượng… đang phải đối mặt với hạn hán cục bộ và nhiều khả năng sẽ lan ra diện rộng. Tình trạng khô hạn kéo dài tiếp tục khiến hàng nghìn ha lúa và cây màu vụ xuân rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng, phải trông chờ vào nước trời.
Quyết tâm giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra, huyện Lạc Sơn đã huy động trên 90 máy bơm dã chiến để bơm nước chống hạn, bước đầu cung ứng nước cho các chân ruộng đã cấy và một phần diện tích trồng màu đang hạn nặng. Mặt khác, đề xuất với UBND tỉnh tạm ứng 700 triệu đồng để khẩn trương thực hiện các biện pháp chống hạn khác như nạo vét kênh mương, mua máy bơm, mua nhiên liệu phục vụ máy bơm... Ngay trong tháng 2 vừa qua UBND huyện Lạc Sơn đã phát động Chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi đợt I năm 2010, sớm hơn 2 tháng so với mọi năm để thêm một lần nữa củng cố quyết tâm dồn sức chống hạn.
Thu Trang