Hạn hán nhiều hồ đập cạn trơ đáy.

Hạn hán nhiều hồ đập cạn trơ đáy.

(HBĐT) - Theo ước tính hiện nay, toàn tỉnh có khoảng trên 3.000 ha lúa đã cấy đang bị hạn. Một trong những khó khăn trong công tác chống hạn là thiếu nguồn nước để tưới. Tại các hồ, đập mực nước xuống rất thấp.

 

Nhiều hồ không đủ để tưới trong vòng 1-2 tháng tới, nguy cơ mất mùa vì hạn hán đang hiển hiện trên nhiều cánh đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số hồ, đập của huyện Lương Sơn vẫn còn mực nước xấp xỉ mức nước dự trữ, đảm bảo đủ nước tưới.

 

Theo kế hoạch, vụ chiêm - xuân năm nay, huyện Lương Sơn gieo cấy 2.110 ha lúa, huyện đã cấy được 2033 ha. Đầu vụ, thời tiết thuận lợi cho gieo mạ, cấy lúa nên đã cơ bản kết thúc cấy trước 25/2, đảm bảo khung thời vụ. Tuy nhiên, từ giữa tháng 2 đến nay, trên địa bàn huyện không có mưa, trời nắng nóng kéo dài, gây ra tình trạng hạn hán. Trước tình hình trên, huyện đã chuyển 132 ha sang trồng màu. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn huyện hiện có 315 ha lúa thiếu nguồn nước tưới và 70% diện tích đang cần tưới.

 

Lương Sơn có 9 hồ đập lớn, còn lại là các hồ, ao nhỏ. Hiện nay, nguồn nước ở nhiều hồ, đập đang xuống thấp, chỉ còn khoảng 30% dung tích nước dự trữ. Tuy nhiên, có một số hồ đập vẫn còn nguồn nước khá, đảm bảo cho tưới tiêu như đập Suối Ong, xã Tiến Sơn, mực nước xấp xỉ dự trữ; hồ Đồng Chanh còn khoảng 50%; hồ Đập Bi, Khoang Bưởi (Cư Yên) mực nước đủ tưới tiêu.

 

Theo khảo sát đánh giá, khu vực nào còn nhiều rừng thì ở đó hồ đập còn nhiều nước, mực nước bị hao tổn cũng ít. Những hồ nào xung quang không có rừng thì nước nhanh bốc hơi hoặc ngấm vào đất, có hồ cạn kiệt không còn nước. Tại những diện tích lúa đang bị hạn, việc khó khăn là kinh phí để bơm nước. Do nguồn nước cách xa ruộng nên việc bơm tưới gặp nhiều khó khăn. Để chống hạn cứu lúa, huyện Lương Sơn đã phân bổ 400 triệu đồng hỗ trợ nhân dân tiền điện và dầu để bơm nước tưới tiêu cho lúa. Ngoài ra, thay mới 1 máy bơm thủy luân ở xóm Đồng Chúi, xã Tân Vinh. Để chống hạn trong thời gian tới, UBND huyện đã có công văn gửi các xã, thị trấn tổ chức triển khai phản ảnh về sản xuát nông nghiệp theo cụm. Kiểm tra hồ, đập, bai nước, khơi thông mương tưới, bảo vệ các công trình thủy lợi, quản lý chặt chẽ nguồn nước tránh thất thoát lãng phí. Đồng thời, nhân dân cũng phải chủ động tận dụng hết nguồn nước để cứu lúa chiêm - xuân.

 

                                                                        Việt Lâm

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục