Đến ngày 25/6, xã Nam Sơn đã cấy được 10 ha trà lúa sớm.
(HBĐT) - Trên khắp cánh đồng xã Nam Sơn, huyện Tân Lạc, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch nốt diện tích lúa chiêm xuân. Những chân ruộng đã thu hoạch xong được bà con khẩn trương làm đất, giao mạ và cấy trà lúa sớm.
Vụ chiêm xuân năm nay, toàn xã cấy được trên 80 ha lúa. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết hạn hán kéo dài và dịch bệnh, song theo đánh giá của người dân, năng xuất ước đạt khoảng 45 tạ/ha. Ông Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định vụ chiêm xuân là vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn trong năm, do đó, lãnh đạo xã đã chỉ đạo nhân dân đảm bảo khung thời vụ và thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất. Điều tiết nguồn thủy lợi hợp lý để các chân ruộng có đủ nước tưới dưỡng lúa và cây mầu. Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp với Trung tâm KN-KL huyện đưa vào gieo cấy các loại giống mới thay thế cơ cấu giống địa phương, như Đài Bắc, Q5, ĐT1… Tuy năng suất không đạt kế hoạch và thấp hơn so với năm trước, song do những năm gần đây, xã đã khai hoang, phục hóa được nhiều thửa ruộng, nên cơ bản bảo đảm nguồn lương thực tại chỗ cho nhân dân. Bình quân lương thực đạt gần 570 tạ/người/năm. Chị Hà Thị Thơm ở xóm Tớn đang tuốt nốt mẻ lúa vừa thu hoạch để kịp phơi nắng cho biết: Năm nay gia đình cấy được khoảng 2.000 m2 lúa, bình quân mỗi khẩu có gần 6002. Mỗi năm cấy 2 vụ cũng đủ thóc gạo cho cả gia đình.
Là một xã vùng cao của huyện Tân lạc, song xã Nam Sơn đã có bước chuyển biến mới trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ mở rộng diện tích trồng lúa, nhân dân đã đưa cơ giới hóa và sản xuất, góp phần giảm bớt sức lao động. Như gia đình chị Thơm, sau khi thu hoạch lúa song, việc làm đất cũng chỉ cần một mình người chồng, vì đã có máy cày, bừa trợ giúp, trong thời gian 1 ngày là hoàn thành 2.000m2. Thời gian còn lại gia đình sẽ tập trung chăm sóc mạ, thu hoạch ngô.
Ba năm trở lại đây, đời sống vật chất của nhân dân Nam Sơn đã được nâng lên. Ngoài 80 ha lúa, toàn xã còn có hơn 120 ha ngô. Đặc biệt, xã đã trồng thành công cây su su lấy ngọn. Tuy mới đưa vào trồng thử nghiệm, nhưng xã đã có 3 ha vườn su su lấy ngọn. Việc tiêu thụ cũng thuận lợi vì xã nằm gần chợ trung tâm cụm xã Lũng Vân, tư thương đến thu mua tại vườn với giá ổn định từ 4 – 5.000 đồng/kg. Theo ông Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch UBND xã, trong năm nay, xã sẽ rà soát lại quỹ đất, tổng hợp những diện tích trồng màu kém hiệu quả để mở rộng diện tích trồng su su lấy ngọn.
Hiện nay, không chỉ đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ, nhân dân trong xã còn có tích lũy để phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Toàn xã hiện có trên 800 con trâu, bò, 1.200 con lợn, 1,2 vạn con gia cầm. Chăn nuôi được nhân dân quan tâm phát triển không chỉ bảo đảm sức kéo, phục vụ sản xuất mà còn tạo thêm nguồn thu ổn định cho người dân.
Đến cuối tháng 6, Nam Sơn đã cấy được hơn 10 ha trà lúa sớm. Xã phấn đấu hoàn thành gieo cấy vào trung tuần tháng 7. Ông Bùi Thanh Truyền cho biết: Vụ mùa là vụ sản xuất chính trong năm, do đó, lãnh đạo xã đang tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất đảm bảo khung thời vụ để giành đất sản xuất vụ đông.
Đỗ Quyên