Thị trường đồ điện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
(HBĐT) - Cùng với sự nóng lên của thời tiết, việc trang bị và sử dụng điều hoà, quạt máy... trở thành nhu cầu thiết yếu gây nên sự biến động không nhỏ về giá. Bên cạnh đó, việc cắt điện luân phiên nhằm đối phó với tình trạng thiếu điện khiến giá các mặt hàng như: đèn sạc, quạt tích điện, máy nổ... cũng “vù vù” tăng.
Khảo sát tại các cửa hàng điện máy trên địa bàn thành phố Hoà Bình, chúng tôi nhận thấy sự tăng giá đến chóng mặt của một số mặt hàng thiết yếu cho mùa hè. Cùng kỳ năm 2009, giá điều hoà 9000 BTU 1 chiều khoảng 5 triệu đồng, 2 chiều 6,4 triệu đồng nhưng ở thời điểm hiện tại đã tăng lên từ 500.000- 600.000 đồng/ chiếc cùng loại, điều hoà 12000 BTU 1 chiều trước kia có giá 6,7 triệu đồng, 2 chiều 7,4 triệu đồng thì hiện nay tăng lên 600.000- 700.000 đồng/ chiếc. Tuy nhiên, đánh dấu sự tăng giá đáng chú ý nhất của mặt hàng này lại là điều hoà nhiệt độ loại 18000 BTU. Hiện nay, trung bình giá của loại điều hoà này dao động từ 13 triệu- trên 20 triệu đồng. Tức là có mức tăng từ trên 1 triệu- 2 triệu đồng/ chiếc. Giá tăng là điều dễ nhận thấy nhưng sức mua của người dân đối với mặt hàng này lại không hề giảm. Bà Nguyễn Thanh Tâm (P. Phương Lâm- TP Hoà Bình) cho biết: tính riêng trong tuần qua, cửa hàng đã bán được trên 10 chiếc điều hoà nhiệt độ, chủ yếu là loại 12000 BTU 2 chiều.
Tuy ít có biến động về giá hơn điều hoà nhiệt độ, song quạt máy cũng được ghi nhận là mặt hàng “nóng” tại thời điểm này. Do giá cả hợp lý nên quạt máy được đại đa số người dân có mức thu nhập trung bình lựa chọn. Đáng mừng là hàng Việt
Không chỉ quạt máy, điều hoà nhiệt độ, mùa hè năm nay, các loại quạt sạc, đèn tích điện, máy nổ cũng được nhiều người tìm mua. Trước kia, gia đình chị Lê Thị Thiêm (P. Hữu Nghị- TP Hoà Bình) phải nhờ người quen mua cho một chiếc quạt tích điện tận Lạng Sơn thì nay những mặt hàng này đã dễ dàng được tìm thấy tại các cửa hàng điện máy.
Có thể nói, nhu cầu mua sắm các thiết bị điện, đặc biệt là điều hoà nhiệt độ vẫn đang ở mức cao. Tuy nhiên, cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng hợp lý, không nên điều chỉnh nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá lớn với nhiệt độ ngoài trời để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Hải Yến