Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM 42) và Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 4 (AEC 4), sáng 28-8, tại TP Ðà Nẵng đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Bộ trưởng Kinh tế Việt Nam - Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma (CLMV) do Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng điều phối.

 
Hội nghị nhằm tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa các nước CLMV, phối hợp chặt chẽ hơn trong các diễn đàn tiểu vùng, khu vực và quốc tế, phát huy cao nhất tiềm năng của các nước, thu hút các nguồn lực từ các đối tác phát triển để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa bốn nước với các nước ASEAN khác, đồng thời đẩy nhanh việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được tại các hội nghị cấp cao CLMV. Các Bộ trưởng ghi nhận mặc dù quan hệ  kinh  tế  và thương mại giữa các nước CLMV tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, nhưng các nước vẫn còn tiềm năng lớn để đẩy mạnh hơn nữa những thành tựu đã đạt được như phát triển các hoạt động thương mại biên giới. Các Bộ trưởng cũng khuyến khích đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt (SEZ), khu chế xuất (EPZ) dọc theo khu vực biên giới giữa các nước CLMV thông qua những ưu đãi thích hợp cho các nhà đầu tư CLMV như hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết, thủ tục hành chính hiệu quả. Ðối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực, các Bộ trưởng đã thảo luận và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các chương trình đào tạo nghề, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ hành chính công...


Do đó, các Bộ trưởng đã đề nghị triển khai các biện pháp: Tăng cường hợp tác CLMV trong việc xây dựng và thực hiện các dự án thuộc khuôn khổ Kế hoạch Công tác Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) lần thứ hai; hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng các dự án ưu tiên trong các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng; tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực và quốc tế, các nước đối thoại nhằm tiến hành các nghiên cứu và đánh giá để tìm ra các thách thức và tiềm năng chung, cũng như các biện pháp thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nước CLMV; tăng cường hơn nữa hợp tác trong đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và các đàm phán khác vì lợi ích chung của mỗi nước cũng như cả nhóm CLMV; tiếp tục nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ Phát triển CLMV nhằm thu hút các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.


Các Bộ trưởng cũng quyết định Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV sẽ họp hai lần một năm gắn với Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN.
 
 
 
                                                                                            Theo ND

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục