Nhiều hộ gia đình thị trấn Cao Phong đầu tư trồng cam phát triển kinh tế gia đình
(HBĐT) - Là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của huyện Cao Phong, nhiều năm liền đạt danh hiệu lá cờ đầu khối xã, phường, thị trấn của huyện, tỉnh, thị trấn Cao phong đang từng bước chuyển mình trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Đồng chí Đinh Trọng Toàn, Bí thư Đảng ủy TT Cao Phong cho biết: Là một địa bàn có diện tích tự nhiên và dân số lớn của huyện Cao Phong, tốc độ tăng trưởng nhanh, bên cạnh những lợi thế, tiềm năng, thị trấn cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách như sản xuất thiếu ổn định, sản phẩm làm ra còn phụ thuộc cơ bản vào thị trường và thương lái... Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn, hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đề ra đã được thị trấn thực hiện thắng lợi vượt mức. Để phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội triển khai sâu rộng và hiệu quả, Đảng bộ thị trấn đã chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết nhân dân trong các phong trào thi đua. Theo ông Toàn, hàng năm, Đảng ủy xây dựng nghị quyết chung về phát triển kinh tế văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng. UBND thị trấn cụ thể hóa thành các chương trình hành động và kêu gọi tất cả các ban, ngành đoàn thể cùng vào cuộc thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Cùng với việc chuyển giao, tập huấn kiến thức KHKT, thị trấn cũng tăng cường các hoạt động nhằm hỗ trợ vốn cho hộ nghèo từ hoạt động quỹ tín dụng và Ngân hàng CSXH... Đến nay, thị trấn đã giải quyết vốn vay cho hơn 1500 lượt thành viên với tổng số vốn dư nợ hơn 30 tỷ đồng. Nhờ có vốn, tận dụng những tiềm năng sẵn có của địa phương với thời tiết và khí hậu phù hợp với hai loại cây trồng là cây ăn quả có múi và cây mía, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư lớn cho phát triển trang trại, áp dụng các thành tựu KHKT vào trồng và chăm sóc các loại cam giống mới cho sản lượng cao, chất lượng tốt. Tính đến nay, diện tích cây có múi trên địa bàn là hơn 390 ha, cây mía tím là hơn 270 ha. Từ đó hình thành nên những trang trại vườn thu nhập cao từ 500 - 800 triệu đồng/ ha cam, từ 100 triệu – 200 triệu/ ha mía. Các hình thức thi đua trong lao động sản xuất, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xử lý ra quả, phòng chống sâu bệnh đã được nhiều hộ trao đổi kinh nghiệm cùng thực hiện nhằm tạo ra một vùng chuyên canh cây trồng cho thu nhập cao.
Song song với phát triển nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ cũng là thế mạnh của thị trấn với trên 400 hộ kinh doanh, hàng năm góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng trăm công nhân với mức thu nhập ổn định từ hơn 1,5 đến 2 triều đồng/ tháng/ người. Mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của của thị trấn đạt hơn 10%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên hơn 13,9%.
Từ phong trào làm kinh tế đã thu hút và thúc đẩy phong trào khác cùng phát triển, nhân dân đóng góp sức người sức của để xây dựng bộ mặt thị trấn ngày càng đổi mới. Tiêu biểu như phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn hoàn thành hơn 98% các KDC, phong trào xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Đến nay, toàn thị trấn đã xóa 24/26 nhà tạm và đang hoàn thành 2 nhà. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư cũng được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, với hơn 1.130 hộ gia đình văn hóa, 7/10 khu dân cư văn hóa... Phong trào TDTT và các môn thể thao truyền thống dân tộc cùng phát triển góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần nhân dân. Từ những kết quả đã đạt được, TT Cao Phong đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của UBND, các cấp, các ngành trao tặng. Đặc biệt, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 -2010, TT Cao Phong đã vinh dự nhận được cờ thi đua của UBND tỉnh.
Đinh Hòa