(HBĐT) - Với mô hình sản xuất tổng hợp, hàng năm, gia đình chị Lê Thị Huệ ở xóm Bắc Yên, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình đã đạt thu nhập trên 100 triệu đồng. Chị Huệ là một trong những điển hình nông dân làm kinh tế giỏi của TP Hòa Bình.

 

 Chia sẻ những vất vả của ngày đầu lập nghiệp, chị Huệ cho biết: Những ngày đầu gắn bó với mảnh đất này và quyết định hướng đi cho tương lai là khoảng thời gian khó khăn nhất. Việc là một người ở địa phương khác đến lập nghiệp ở một vùng đất hoàn toàn mới với những hiểu biết còn hạn chế về thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên… là trở ngại lớn nhất trong việc lựa chọn nên trồng, nuôi loại cây con gì cho phù hợp là điều vô cùng quan trọng. Cũng chính vì vậy, chị đã phân vân, đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định hướng đầu tư có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

 

Nhờ kênh vay vốn của Ngân hàng CS-XH, gia đình chị có số vốn ban đầu để đầu tư cho sản xuất. Học hỏi kiến thức từ sách báo, tiếp thu kinh nghiệm của những người đi trước chị quyết định trồng vải, na; chăn nuôi lợn, gà, trâu bò và nuôi cá. “Tích tiểu thành đại”, có được đồng lãi cộng với vay thêm vốn của ngân hàng chị mở rộng sản xuất. Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nên đàn gia súc, gia cầm của gia đình chưa bao giờ mắc dịch. Có những thời điểm, gia đình chị nuôi hàng trăm con lợn thịt và lợn giống, hơn chục con bò và gần 500 con gà thịt. Đối với chăn nuôi lợn, chị đặc biệt chú trọng đến khâu vệ sinh chuồng trại, đặc biệt là máng ăn và nguồn nước uống cho lợn. Môi trường luôn thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Sau mỗi lứa nuôi chị đều để chuồng không một thời gian để làm vệ sinh, phun thuốc khử trùng. Nhờ đó mà trong thời điểm ngành chăn nuôi lao đao vì thị trường trượt giá thì đàn lợn của gia đình chị vẫn luôn mang lãi cao về cho gia đình. Nhận thấy hiệu quả của nuôi cá quả, gia đình chị thuê người đào và xây ao, mỗi năm cũng cho thu hoạch 5 – 7 tạ cá. Đồng thời, có diện tích đất rộng, chị trồng hàng trăm gốc vải  cho thu hoạch vài tấn vải mỗi vụ. Với sự nhạy bén trong kinh doanh, nhận thấy quả vải tươi giá thành cao khó tiêu thụ, chị đã xây lò sấy vải rồi thuê xe mang đi tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Nhờ có hướng đi đúng đắn, mô hình sản xuất tổng hợp của gia đình chị ngày càng được mở rộng và đem lại thu nhập cao. Cũng từ đó công việc ngày càng nhiều, gia đình chị phải thuê thêm lao động trong vùng. Đặc biệt vào những dịp mùa vụ, có lúc gia đình chị phải thuê gần 20 lao động với mức lương 70.000 đồng/ ngày.

 

Từ những kết quả đạt được, trong nhiều năm liền gia đình chị luôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bản thân chị vinh dự được Trung ương Hội Nông dân tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010. Chị cũng là đại biểu đại diện cho tỉnh tham dự Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương đại biểu nông dân điển hình tiến tiến toàn quốc lần thứ III.

 

 

                                                                                      Nguyễn Hồng

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục