Các giống lúa do nhóm nông dộ sản xuất ra đã được bà con nông dân ưa thích và sử dụng cấy trên diện rộng.
(HBĐT)- Ngày 10/12, Hội Nông dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình sản xuất giống nông hộ giai đoạn 2008 – 2010. Đây là chương chình do Hội Nông dân tỉnh chủ trì với sự hỗ trợ nguồn lực của tổ chức Oxfam đoàn kết Bỉ, được triển khai trên 3 xã Quy Mỹ, Thanh Hối và Phong Phú với 120 hội viên nông dân tham gia.
Qua 4 vụ sản xuất các nhóm sản xuất, giống nông hộ tại 3 xã đã thực hiện các nghiên cứu trên đồng ruộng là: nghiên cứu lai tạo giống, so sánh giống, phục tráng giống, chọn dòng phân ly, nhân giống. Kết quả, các nhóm đã nhân so được nhiều giống lúa tốt như: MB04, XI26 dài, BHT3, LT6… thực hiện phục tráng được 5 giống lúa đã bị thoái hoá là CR203, Đài Bắc 8, Chiêm đen, Q5, nếp cẩm địa phương. Từ những giống lúa thuần có chất lượng tốt, năng suất cao, kháng bệnh, phù hợp với các chân ruộng khác nhau do các nhóm nông hộ lai tạo, phục tráng và nhân so đã được chính quyền địa phương và bà con nông dân các xã cấy trên diện rộng. Vụ mùa 2010, toàn huyện Tân Lạc đã có 13 xã cấy các loại giống do các nhóm nông hộ sản xuất ra với diện tích là 18,6 ha, năng suất bình quân đạt 52 tạ/ha.
Từ những kết quả đã đạt được trên, các nhóm sản xuất giống nông hộ cũng nêu ra những kiến nghị, đề xuất với Đảng uỷ, UBND các xã nên đưa chương trình này thành nghị quyết và có sự giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện về đất đai để lớp yên tâm thực hiện các thí nghiệm và nghiên cứu ra được bộ giống tốt, giúp cho bà con nông chủ động được giống trong sản xuất.
Hồng Ngọc