Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2015 sẽ thu hút 15 tỷ USD, trở thành trung tâm lọc hóa dầu, trung tâm công nghiệp nặng và cụm cảng biển quy mô lớn, lấp đầy KCN nhẹ phía Tây gắn với mục tiêu giải quyết việc làm.

 

Cuối tuần qua, tại lễ đón nhận Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất cho biết đã đặt ra mục tiêu thu hút 15 tỷ USD đến năm 2015, vốn thực hiện 10 tỷ USD, giải quyết việc làm 25.000 lao động, thu ngân sách hơn 25.000 tỷ đồng.

Theo ông Thủy, để khu kinh tế Dung Quất phát triển trở thành “đầu tàu” của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi đang đề xuất Chính phủ cho phép áp dụng mô hình thành phố Dung Quất. Mô hình chính quyền thành phố mang tính tập trung, thống nhất giữa quản lý kinh tế và xã hội, nhằm thay thế mô hình quản lý đa ngành, đa cấp còn nhiều bất cập như hiện nay. Mục đích thúc đẩy song hành phát triển công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa.

Cảng nước sâu Dung Quất -
Cảng nước sâu Dung Quất hấp dẫn các dự án công nghiệp nặng đầu tư vào khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: Trí Tín

Sau 14 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế Dung Quất đã vươn lên từ khởi đầu chỉ vài dự án công nghiệp nhẹ. Đến cuối năm 2010, Khu kinh tế Dung Quất đã thu hút 133 dự án với tổng vốn đầu tư 135.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 8 tỷ USD), tạo việc làm cho 12.000 lao động.

Hiện nay Khu kinh tế Dung Quất hình thành Tổ hợp công nghiệp nặng đầu tiên tại Việt Nam, bao gồm các nhà máy: lọc dầu, đóng tàu, luyện cán thép, chế tạo thiết bị công nghiệp nặng, nhựa Polypropylen, nhiên liệu sinh học… và nhiều dự án lĩnh vực du lịch, dịch vụ, cảng biển.

 

                                                                                Theo VnExpress

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục