Công ty Sông Đà - Thăng Long triển khai san lấp mặt bằng KCN Bờ trái Sông Đà.

Công ty Sông Đà - Thăng Long triển khai san lấp mặt bằng KCN Bờ trái Sông Đà.

(HBĐT) - Sau Tết Nguyên đán Tân Mão, nắng ngời lên rạng rỡ. Một luồng sinh khí ấm áp chan hòa tràn ngập khắp đất, trời xuân. Gặp gỡ doanh nhân lại thêm một lần nữa thấy ở họ khát vọng làm giàu chính đáng cùng những tâm tư, trăn trở, những cố gắng khắc phục khó khăn để làm giàu cho bản thân và xây dựng quê hương giàu đẹp.

 

Những tia nắng xuân đã chấm dứt chuỗi ngày dài rét mướt. Sắc trắng hoa mơ, hoa mận, hoa đào phai tô điểm trên khắp núi rừng Hang Kia, Pà Cò. Năm nay đồng bào Hang Kia, Pà Cò thật sự phấn khởi khi Dự án hồ treo cấp nước sắp hoàn thành. Trong chuyến công tác đầu năm, chúng tôi  tình cờ gặp kỹ sư Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Công ty Xây dựng 559 khi anh đang cùng cán bộ, nhà thầu trên xóm Hang Kia 1 chỉ đạo dự án hồ cấp nước xây dựng hồ treo trên núi, dung tích khoảng 12.000 m3, cấp nước  cho 2 xã người Mông Hang Kia, Pà Cò. Kỹ sư Hải là người gốc Hải Dương, từng bôn ba, lăn lộn với các công trình, dự án điện vùng Tây Bắc, gắn bó và nên duyên nợ tại mảnh đất Mai Châu - khó khăn nhưng đầy thơ mộng. Anh tâm sự: Đây là dự án trọng điểm nằm trong chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quyết định cải thiện cho 2 xã người Mông - vùng cao quanh năm  khát, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Vì vậy, Công ty huy động tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công. Chỉ vài tháng nữa thôi, khi dự án hồ treo trên núi hoàn thành, núi rừng Hang Kia, Pà Cò sẽ không còn chứng kiến cảnh người dân băng rừng, vượt núi hàng chục cây số cõng nước về dùng.

 

Khắc hẳn vài năm trước, hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình không bó hẹp quanh chuyện nhặt rác mà đang trở về đúng nghĩa. Từ khi thực hiện chuyển đổi theo mô hình cổ phần hóa, công ty đã đầu tư mạnh vào trang thiết bị, máy móc hiện đại và chuyên nghiệp. Tổ chức lại SX, mở rộng tìm kiếm thêm việc làm, bố trí, sắp xếp nhân lực đúng người, đúng việc phát huy khả năng và trách nhiệm của người lao động. Kỹ sư Trần Khắc Định, Giám đốc Công ty vui mừng cho biết: Còn nhiều việc phải làm nhưng Công ty đã xây dựng hướng đi đúng đắn và hiệu quả. Đặc biệt đã thay đổi tư duy SX vốn tồn tại cố hữu từ thời bao cấp, tạo lòng tin với người lao động và cấp ủy, chính quyền địa phương. Bất cứ ai đều có thể cảm nhận được sự đổi thay này. Tất cả các phường đã thực hiện thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cây xanh đang được đầu tư, cải tạo. Phố phường được trang hoàng lung linh huyền ảo làm ấm lòng người dân và du khách. Anh hé lộ dự định: Công ty đang đề xuất xây dựng trạm xử lý rác    thải để giải quyết căn bản vấn đề rác     thải đô thị. Đồng thời, triển khai một loạt dự án trồng cây xanh dọc hai bờ sông Đà, sắp xếp tổ chức trồng cây xanh trên     toàn bộ các tuyến phố theo các loại cây trồng chuyên biệt và đặc thù, phù hợp với định hướng xây dựng TPHB mang bản  sắc riêng.

 

Gặp doanh nhân mới thấy ở họ khát vọng và quyết tâm không cam chịu đói nghèo, mạnh dạn chọn con đường kinh doanh đầy gian khó để lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Mấy năm nay là quãng thời gian thật nhiều áp lực đối với Công ty TNHH Xuân Mai. Khoảng thời gian từ năm 2008  lại đây, Công ty vừa tổ chức vận hành và tạo được hiệu quả Dự án xi măng Xuân Mai làm nên sự thay đổi lớn lao cho vùng Thành Lập - Lương Sơn, lại vừa tập trung triển khai Dự án xi măng Hòa Bình với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, công suất 1.500 tấn clanker /ngày đêm. Dự án xi măng Hòa Bình được khởi công từ cuối tháng 3/2009, triển khai vào đúng thời điểm lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng nhưng lại là dự án có tiến độ nhanh nhất, hoàn thành sau 17 tháng thi công nước rút. Đáng lý ra đã có thể vận hành vào tháng 8/2010 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoạt động vì đường điện 110 KV Xuân Mai - Thanh Nông chưa hoàn thành. Tổng GĐ Công ty TNHH Xuân Mai Đặng Văn Cương đón xuân và bước vào năm Tân Mão trong lo toan. Nhà máy đã hoàn thành cán bộ, kỹ sư và người lao động đã sẵn sàng. Giải phóng mặt bằng đã xong nhưng việc thi công đường điện vẫn rất chậm. Anh cho biết, Công ty đã bỏ qua nhiều cơ hội SX -KD khi nhu cầu tiêu thụ xi măng đang còn rất tiềm năng. Anh mong rằng, Nhà máy sẽ sớm được cấp điện để chạy thử và vận hành vào tháng 3,4/2011 và tổ chức khởi công giai đoạn 2 của dự án với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng, công suất 2 triệu tấn /năm, tạo hiệu quả sau đầu tư.

 

Công ty Dịch vụ vận tải Hòa Bình từ chỗ long đong hùn vốn làm ăn đã xây dựng được thương hiệu “Bình An”, chiếm lĩnh thị trường vận tải khách chất lượng cao đi Hà Nội, là DN đầu tiên tham gia xã hội hóa GTVT đầu tư xây dựng bến xe khách Bình An đạt tiêu chuẩn loại II của Bộ GT -VT tại TPHB, bằng nguồn vốn tự có. ông Nguyễn Kiên Cường, GĐ Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hòa Bình cho biết: Xuân mới 2011, Công ty đã đầu tư 8, 5 tỷ đồng thành lập đội xe du lịch bao gồm 7 xe, trong đó có 2 xe Daewo, 46 chỗ /xe và 5 xe Huyndai, 29 chỗ /xe sản xuất năm 2010 để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài tỉnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân 2011.

 

Xuân Tân Mão 2011 có biết bao nhiêu doanh nghiệp khác nữa đang nỗ lực vượt khó, mạnh dạn đầu tư vào con người, thiết bị, mở rộng quy mô, năng lực SX -KD. Một Hoàng Sơn với hàng chục dự án tầm cỡ đang khẳng định uy tín trong hội nhập kinh tế quốc tế. Một Anh Kỳ trưởng thành từ một cơ sở SX -KD nhỏ lẻ đã chiếm lĩnh thị trường dịch vụ xe máy, đồ nội thất các tỉnh miền núi phía Bắc, tạo được nét văn minh đô thị khi đưa dự án trung tâm Thương mại Anh Kỳ vào khai thác, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

 

Trò chuyện, tâm sự với doanh nhân mới thấy trong bộn bề khó khăn, doanh nghiệp của tỉnh ta đang cố gắng hoàn thiện mình, khẳng định vị thế, từng bước đáp ứng sự trông đợi của xã hội. Tất cả họ đều quyết đoán, nghị lực lớn lao, nung nấu ý chí, khát vọng làm giàu, đang khắc phục khó khăn, đóng góp cho phát triển KT -XH của tỉnh.

 

                                                                                       Lê Chung

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục