Giá thực phẩm tăng cao sau Tết Nguyên Đán.

Giá thực phẩm tăng cao sau Tết Nguyên Đán.

(HBĐT) - Không lãng phí khi sử dụng các thiết bị điện, chỉ mua sắm đồ đạc thật sự cần thiết, cân đối lại mức thu - chi trong tháng để có một khoản tiết kiệm định kỳ..., nhiều gia đình đang học cách “thắt lưng buộc bụng” để kiểm soát cuộc sống tốt hơn. “Khéo co thì ấm”, có nhiều thứ cần tiết kiệm để có thể sống “khỏe” trong thời giá cả tăng cao như hiện nay.

 

Nhà chị Huyền Lê, tổ 3, phường Hữu Nghị (TPHB) được xếp vào diện trung bình khá so với các hộ gia đình khác trong tổ dân phố. Hai vợ chồng chị đều là công chức, lương tháng được hơn 2 triệu đồng /người, cộng với đồng lương của bố mẹ già đã về hưu, tổng thu nhập của nhà chị được khoảng 8 triệu đồng /tháng. Chỉ mới năm ngoái thôi, số tiền này đủ cho gia đình thoải mái sinh hoạt và dành dụm được ít nhiều. Nhưng năm nay, giá cả leo thang, buộc chị Lê phải cân đối lại mức chi tiêu mới có thể vừa lo liệu chu toàn cuộc sống, vừa tiết kiệm được một khoản nhất định cho tương lai.

Chị Lê tâm sự: Mình phải “thắt lưng buộc bụng” và có những hạch toán chi tiêu rõ ràng mới kiểm soát được túi tiền vốn chẳng nhiều nhặn. Cứ hình dung thu nhập hàng tháng của gia đình là một túi tiền      cố định. Tôi chia nó thành nhiều ngăn: một ngăn là tiền lo liệu cơm nước hàng ngày, một ngăn là tiền điện, nước và các chi phí hiếu, hỉ; một ngăn dành riêng chăm sóc đứa con trai nhỏ mới được 16 tháng và   đặc biệt, dù khó khăn đến mấy, tôi cũng phải cố duy trì một ngăn tiết kiệm định kỳ, vừa  đề phòng khi nhà có việc, vừa thực hiện các mục đích dài hơi hơn. Với 8 triệu đồng mỗi tháng, tôi phải tính toán cẩn   thận cho từng bữa ăn, tiết giảm nhiều khoản chi khác mới có thể bỏ ra 2 triệu đồng để tiết kiệm.  

Tiết kiệm cũng là “luật bất thành văn” của gia đình bà Nguyễn Thị Lanh ở phường Thịnh Lang với những quy định đã biến thành hành động và trở thành thói quen của mọi người trong gia đình: đi ra khỏi phòng - tắt điện; trong giờ cao điểm tuyệt đối không sử dụng các thiết bị ngốn nhiều điện như máy giặt, bình nóng lạnh, điều hoà, thậm chí nước sinh hoạt cũng được quán triệt sử dụng tiết kiệm, không lãng phí. Bà Lanh vui vẻ cho biết: Bà đã quán triệt tinh thần “thắt lưng buộc bụng” đến toàn gia đình từ giữa năm ngoái, khi bắt đầu nhận thấy tiền điện, nước hàng tháng lên quá cao, ảnh hưởng đến mức sinh hoạt của cả gia đình. Năm nay, tình hình cắt điện luân phiên, tăng giá điện và các diễn biến bất lợi khác về giá càng đòi hỏi gia đình cần thực hiện hiệu quả hơn nữa. Vừa rồi, bà Lanh quyết định thay nốt mấy bóng đèn tuýp thành bóng đèn compact tiết kiệm điện vì qua các phương tiện truyền thông, bà được biết tình hình sử dụng điện năm nay sẽ còn căng thẳng hơn năm ngoái. 

Chị Thu Nga, phường Phương Lâm chia sẻ: Cuộc sống bây giờ có nhiều thứ cần tiết kiệm, bắt buộc phải tiết kiệm. Như nhà tôi có hai vợ chồng và hai đứa con - trước đây mỗi tháng để ra 10 triệu đồng chi tiêu khá rủng rỉnh nhưng bây giờ, nếu không tính toán cân nhắc, kiểu gì cũng thiếu. Đôi khi để mua sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình, tôi phải kìm lòng trước những nhu cầu cá nhân như chăm sóc da hàng tuần, hấp tóc, mua mỹ phẩm... Đến ngay chuyện làm ăn, vợ chồng tôi cũng bàn nhau thận trọng hơn với đồng tiền mình bỏ ra bằng cách “chia trứng thành nhiều giỏ”, không đầu tư vào một mối như trước kia. Đặc biệt, một trong những chiếc giỏ cần đầu tư ngay là tiết kiệm. Sau khi ăn Tết xong, tôi đã ra ngân hàng lập một sổ tiết kiệm định kỳ, hàng tháng sẽ trích một phần thu nhập gửi vào đó. 

Ngày nay, thay vì ngồi một chỗ than thở về giá cả tăng cao, hoặc hoang mang lo ngại trước mỗi đợt tăng giá khó kiểm soát, nhiều người dân đã lựa chọn xu hướng sống tích cực, thông minh hơn: tiết kiệm và xác định rõ mục đích khi sử dụng đồng tiền. Cách sống này không khiến họ giàu lên nhưng giúp họ thích nghi với hoàn cảnh để cân bằng cuộc sống.

 

                                                                                          Phan Anh

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Triển khai kế hoạch cấp điện, tiết kiệm điện năm 2011

(HBĐT)- Sáng 22/3, BCĐ điều hành, cung ứng điện tỉnh đã họp phiên đầu tiên triển khai kế hoạch cấp điện, tiết kiệm điện năm 2011. Đồng chí Quách Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ điều hành, cung ứng điện của tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng nỗ lực tiết kiệm điện bằng những việc làm cụ thể

(HBĐT)- Trong khi nguồn cung cấp điện còn thiếu, việc tiết kiệm chưa được các cơ quan, doanh nghiệp và người dân quan tâm thực hiện đúng mức. Sở Công thương đã trình UBND tỉnh ban hành chỉ thị về thực hiện tiết kiệm điện. Tuy vậy, điều quan trọng là mọi người dân cùng thực hiện tiết kiệm điện bằng những việc làm cụ thể.

Khuyến khích phát triển loại hình kinh tế HTX

(HBĐT)- Gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với phát triển các loại hình kinh tế HTX kiểu mới, đó là định hướng xuyên suốt của huyện Tân Lạc trong những năm gần đây nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng của kinh tế nông nghiệp. Trên thực tế, sự hình thành, phát triển ổn định của các HTX đã khẳng định sự đúng đắn của định hướng này.

6 ưu tiên hàng đầu trong điều hành KT-XH năm 2011

Trong báo cáo do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII, Chính phủ nêu rõ 6 nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành KT-XH năm 2011.

Xuất khẩu gạo trong quý I/2011 đạt mức cao

Theo báo cáo của Hiệp hội lương thực Việt Nam, dự kiến xuất khẩu gạo trong tháng 3/2011 khoảng 650.000 tấn, đưa xuất khẩu cả quý I/2011 đạt mức cao nhất kể từ khi Việt Nam xuất khẩu gạo.

Xu hướng dồn tiền vào kỳ hạn ngắn

Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt trần lãi suất (LS) 14%/năm, áp mức LS tiền gửi rút trước kỳ hạn ở mức thấp nhất của tiền gửi không kỳ hạn khiến LS huy động không kỳ hạn nhiều ngân hàng (NH) tăng vọt, và người gửi tiền có xu hướng dồn vào kỳ hạn ngắn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục