Chiều 25/3, tại Hà Nội, Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế (NCIEC) đã chính thức công bố Báo cáo năng lực hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) cấp địa phương năm 2010.
Đây là kết quả dự án nghiên cứu của Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế do Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) và Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) tài trợ thông qua Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật hậu gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Nhóm nghiên cứu cho biết, mục tiêu của báo cáo hướng tới là cố gắng đưa ra một công cụ nhằm xác định được mức độ HNKTQT của mỗi địa phương trong tổng thể nền kinh tế đang hội nhập ngày một sâu rộng hiện nay của nước ta, cụ thể hơn đó là những tác động của hội nhập đến việc tăng trưởng phúc lợi cho người dân, xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đánh giá sự phù hợp giữa tầm nhìn chiến lược của địa phương đối với năng lực hội nhập hiện tại để chỉ ra các điều chỉnh cần thiết cho việc thu hút nguồn lực cho hội nhập và phát triển bền vững.
Báo cáo cho thấy các chuyên gia đã tập trung phân tích các chỉ số thương hiệu thành phố, chỉ số hội nhập kinh tế tổng hợp của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ số hội nhập nền kinh tế Bắc Mỹ, chỉ số Hội nhập Wantanabe Kanji, chỉ số phát triển kinh tế bền vững... Trên cơ sở nghiên cứu các mô hình liên quan, các chuyên gia xây dựng một mô hình chỉ số riêng phục vụ cho công tác đánh giá năng lực hội nhập kinh tế của các địa phương.
Ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại nhận xét, tuy báo cáo còn
Theo báo cáo, nhóm các địa phương có năng lực hội nhập KTQT tốt bao gồm: Quảng Ninh, Nghệ An, Khánh Hoà, Bình Dương, Thanh Hoá, Đồng Nai, An Giang, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh. |
nhiều thiếu sót và hạn chế về xác định cách tính và quy trình tính các chỉ tiêu, song có thể nói đây là một nghiên cứu công phu, đòi hỏi nhiều công sức tìm tòi, nghiên cứu. Báo cáo cho thấy sự nỗ lực của nhóm các chuyên gia thực hiện. Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương thì cho rằng, đây là một báo cáo được nghiên cứu khá nghiêm túc. Báo cáo đã đưa ra được đánh giá mức độ hội nhập của các địa phương thông qua việc đo lường dựa trên cách tiếp cận về dịch chuyển nguồn nhân lực giữa các địa điểm về mặt số lượng, chất lượng, cường độ để thấy được mức độ mạnh hay yếu của việc hội nhập kinh tế. Tuy nhiên, theo ông thay vì đưa ra 8 tiêu chí gọi là 8 trụ cột riêng, nên có một tiêu chí chung để thuận lợi hơn cho việc so sánh giữa các địa phương.
Từ những ý kiến trên cho thấy, cho dù báo cáo vẫn còn có những hạn chế, song đây có thể là nguồn tham khảo tốt cho các địa phương trong việc đưa ra các lựa chọn chính sách hội nhập và phát triển cho mình trên cơ sở năng lực hiện có. Hơn thế, kết quả nghiên cứu này giúp NCIEC có những đánh giá khách quan về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của các địa phương để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hội nhập kinh tế và hỗ trợ các địa phương triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế.
Theo Báo ĐCSVN